Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2020] Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21 đang đến gần, trang web Minghui.org đã gửi lời mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới gửi bài chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ của mình về điều này.

Nhiều người ở Trung Quốc đã bị nhiễm virus corona ngay trước thềm năm mới. Hiện, nó đã lan rộng sang nhiều quốc gia trên thế giới và khiến hàng ngàn người qua đời. Phần lớn hậu quả này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu phạm vi của đại dịch, hay thậm chí che giấu việc nó tồn tại ở Trung Quốc. Chúng ta có thể không bao giờ biết được có bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh và thiệt mạng ở quốc gia này.

Thể ngộ của tôi là sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay hết sức có ý nghĩa. Đây là một cơ hội mà Sư phụ đang cấp cho tất cả các học viên trên toàn thế giới để hình thành chỉnh thể và thanh trừ tà ác, cũng như giúp chúng ta cứu chúng sinh trên diện rộng.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là chưa từng có tiền lệ, và con đường mà chúng ta bước đi được sinh mệnh cao tầng ngưỡng mộ. Chúng ta chẳng phải nên ghi lại những câu chuyện tu luyện và quá trình thăng hoa lên tầng thứ cao hơn của chúng ta sao? Chúng ta nên sử dụng trường năng lượng thuần thiện và chính niệm của một người tu luyện để giải thể những yếu tố tiêu cực đằng sau con người, để họ có thể thức tỉnh và được cứu độ. Điều này cũng chính là đang chứng thực sự vĩ đại và thù thắng của Pháp.

Việc ĐCSTQ che giấu chủng virus chết người này đã giúp người dân trên thế giới nhận ra bản chất tà ác của nó càng rõ ràng hơn, kể cả việc sát hại người Trung Quốc và lừa dối thế giới trong nhiều thập kỷ. Khi chủng virus corona hoành hành ở Trung Quốc, Đảng này lại tiếp tục che giấu tình hình thực tế và tổ chức các sự kiện để phô trương hình ảnh “vĩ đại, quang vinh và đúng đắn” của nó.

Đứng trước sự tương phản rõ rệt giữa thiện và ác này, mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn thiện lương, tránh xa tà ác. Đây cũng là một cơ hội quý báu được Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta trao cho, để chúng sinh khi đối mặt với tai họa trước mắt, hiểu được chân tướng và được cứu.

Nếu học viên nào cũng đều có thể tích cực tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay bằng cách gửi những bài chia sẻ trải nghiệm và bảo trì chính niệm thì nhiều nhân tố tiêu cực trong các không gian khác đang cản trở con người minh chân tướng sẽ bị thanh trừ.

Sự lây lan nhanh chóng của virus corona cảnh báo chúng ta rằng thời gian còn lại cho các học viên cứu người là hết sức hữu hạn. Lần đầu tiên khi chủng virus này được xác định, các học viên ở Trung Quốc đã đều cảm thấy việc cứu người ngày một cấp bách hơn và họ đã phải vượt qua nhiều trở ngại để có thể bước ra và thực hiện điều đó. Tất cả các học viên cần trân quý và tận dụng tốt cơ hội hữu hạn của chúng ta để cứu người và tu luyện bản thân.

Trên đây là thể ngộ của bản thân tôi, nếu có điều gì chưa phù hợp, xin vui lòng chỉnh sửa cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/15/183654.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share