[MINH HUỆ 10 – 04 – 2010] Ngày 5 tháng 4 năm 2010, công ty lưu diễn Nghệ thuật Shen Yun – Shen Yun Performing Arts đã trở lại Stockholm biểu diễn trước một khán phòng đã bán hết sạch vé tại nhà hát di sản thế kỷ 18, Cirkus.

Khán giả bày tỏ sự thán phục trước các tiết mục biểu diễn bằng những tràng pháo tay và tròn mắt kinh ngạc. Cũng có những khoảnh khắc im lặng kéo dài khi khán giả bị hút vào điệu múa miêu tả một câu chuyện buồn hay khi lắng nghe những âm thanh tinh tế từ nhạc cụ cổ của Trung Hoa – đàn nhị.

Diễn viên, giám đốc, nhà sản xuất nổi tiếng và cũng là nghị sỹ của Nghị viên Thụy Điển, bà Solveig Ternström, đến xem buổi biểu diễn thứ hai của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

“Cách đây 2 năm, tôi đã tới đây. Tôi nghĩ nó là một buổi biểu diễn ấn tượng. Mọi thứ họ làm thực sự là phi thường. Thật là một trải nghiệm nghệ thuật lớn và đúng là một đoàn biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời. Tài năng và kỷ luật như vậy, đẹp đẽ như vậy! Đơn giản đáng kinh ngạc”.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.07.2010-04-07-l--Solveig_Ternstroem.jpg

Diễn viên, giám đốc, nhà sản xuất nổi tiếng và cũng là nghị sỹ của Nghị viên Thụy Điển, bà Solveig Ternström

Bà Ternström là một diễn viên nổi tiếng và đạo diễn phim truyền hình, bà tham gia vào giới chính trị khi nhận thấy một vài vấn đề xã hội và cảm thấy bà có thể làm được một điều gì đó. Từ kinh nghiệm làm một chính trị gia trong một xã hội dân chủ, bà nói rằng có nhiều điều cấn phải thảo luận khi nói về chế độ dân chủ so với chế độ độc tài.

“Hãy tưởng tượng nếu như chúng ta không thể tự do thảo luận hay miêu tả lịch sử cổ đại của chúng ta ở nơi đây trên đất nước Thụy Điển? Thế thì thật là khủng khiếp” bà Ternström nói.

Nhắc về các tiết mục bà Ternström nói: “Nó phơi bày những mặt đen tối của chủ nghĩa độc tài, cách mà họ đối xử với những người không cùng quan điểm với họ . Họ không được phép thực hành các truyền thống cổ xưa của riêng họ”.

Bà Ternström cho rằng chương trình biểu diễn này cực kỳ quan trọng. Bà đồng ý với ý kiến của một người dẫn chương trình trong buổi tiệc chiêu đãi: Chế độ độc tài đó sẽ bị đánh bại bởi một trái tim nồng ấm.

“Nó mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác” bà Ternstrom nói.

Cuối cùng, bà kết luận: “Thật vui khi được xem múa và âm nhạc, nhưng còn có cả một thông điệp nữa. Tôi nghĩ năm nay họ còn làm hay hơn. Họ thực sự đóng góp rất lớn cho thế giới này!”
________________________________________
Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/32940/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116006.html
Đăng ngày: 16– 04 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share