Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2020] Một phụ nữ ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu hiện đang kháng cáo bản án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Nguyên Hữu, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 3 tháng 9 năm 2018 vì phân phát tài liệu thông về Pháp Luân Công. Ban đầu bà bị giam trong Trại tạm giam Nam Ninh, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Tam Giang. Bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 1 tháng 10.

Tòa án Quận Nam Minh đã lên lịch xét xử bà Lý vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Hơn 20 học viên Pháp Luân Đại Pháp và thân nhân của bà đã đợi hàng giờ đồng hồ bên ngoài phòng xét xử, chỉ để bị bắt giữ và lấy sinh trắc học.

Luật sư của bà Lý đã biện hộ vô tội cho bà và chỉ ra rằng thân chủ của ông không hề vi phạm bất kỳ một luật nào khi sở hữu hay phát tặng tài liệu Pháp Luân Công. Thẩm phán vội vàng cho kết thúc phiên tòa.

Bà Lý bị đưa ra xét xử lần hai vào ngày 25 tháng 10 và bị kết án ba năm tù vào cuối tháng 12. Bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Quý Dương.

Bài liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị bắt và lấy thông tin sinh trắc khi cố gắng tham dự phiên xét xử một phụ nữ địa phương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/21/401460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/3/183486.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share