Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2020] Một phụ nữ 71 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị giam hai ngày vì dán áp phích có thông tin giúp mọi người an toàn trong dịch bệnh virus conrona.

Sau khi Minh Huệ Net đã đăng tải nhiều câu chuyện về những người bị nhiễm virus corona đã phục hồi sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bà Trương Tuấn Anh đã dán một tấm áp phích với thông điệp khích lệ người dân hãy thử niệm những chữ này vì sự bình an của chính họ. Bà đã bị báo cảnh sát và bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2020.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này nổi tiếng bởi lợi ích sức khỏe to lớn mà nó mang lại, và nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp Trung Quốc sau khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992.

Tuy nhiên, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ước tính có khoảng 70-100 triệu người Trung Quốc đang tập luyện Pháp Luân Công, họ đã phát động chiến dịch nhắm vào môn tập này vào tháng 7 năm 1999 và truyền bá những tuyên truyền ma quỷ bôi nhọ Pháp Luân Công nhằm biện minh cho cuộc đàn áp.

Từ đó đến nay, có nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn luôn kiên định nói với người dân sự thật về cuộc bức hại này. Các học viên cũng khích lệ mọi người niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì thực tế cho thấy nó mang lại phước lành cho những người tin tưởng vào uy lực chữa lành bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi bà Trương bị bắt, cảnh sát của Đồn Công an Bắc Kinh Lộ đã thẩm vấn bà và tra hỏi bà về nguồn gốc của tấm áp phích. Bà từ chối trả lời.

Vì đang có dịch virus corona, các trại tạm giam địa phương không nhận người, nên cảnh sát đã giam bà Trương ở trong đồn công an hai ngày và sau đó tống tiền gia đình 1.000 nhân dân tệ trước khi đưa bà về nhà vào ngày 18 tháng 2. Cảnh sát đã lục soát mọi căn phòng trong ngôi nhà của bà trước khi rời đi. Họ tuyên bố sẽ trả lại 1.000 nhân dân tệ này sau khi dịch bệnh chấm dứt.

Chỉ hai tuần trước khi bà Trương bị bắt, ông Tôn Chí Văn, một học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Cát Lâm, cũng bị bắt và bị giam một thời gian ngắn ở trong đồn công an vì dán các áp phích tương tự. Cảnh sát gọi những áp phích này là “khẩu hiệu phản động.”

Trước đó, cũng chỉ bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bà Trương đã năm lần bị bắt giữ và bốn lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 5,5 năm. Bà bị đánh đập, cưỡng bức lao động không công, và cấm ngủ trong thời gian thụ án. Bà đã gần như bị mù, tóc đã ngả bạc. Chồng bà đã ly dị bà vào năm 2010 vì sợ bị liên lụy trong cuộc bức hại.

Bài liên quan:

Người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ vì treo áp phích có nội dung giúp người dân an toàn giữa đại dịch Corona

Tóm tắt các bản sao đơn khởi tố Giang Trạch Dân gửi tới Minh Huệ Net vào ngày 11 tháng 6 năm 2015

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Zhang Junying from Jilin City, Jilin Province, Illegally Arrested Again

The Persecution Suffered by Practitioner Ms. Zhang Junying in Jilin Province


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/401705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/1/183461.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share