Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2020] Không lâu sau khi bị bắt giữ vào tháng 4, một cư dân thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy lại bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước lần kết án này, bà Ngô Cúc Phượng, 69 tuổi, đã từng nhiều lần bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, bà đã hai lần bị đưa tới các trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian bốn năm.

Bà đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 15 tháng 5 năm 2014 và sau đó bị kết án bốn năm ba tháng trong Nhà tù Nữ tỉnh An Huy. Ở đó, bà bị cưỡng bức lao động không công cường độ cao.

Chưa đầy một năm sau khi được thả vào tháng 6 năm 2018, bà lại bị bắt và kết án hơn một năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/401133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/29/183445.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share