Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 05-03-2020] Hôm Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc đã tham gia Lễ hội Glenferrie thường niên. Lễ hội Glenferrie, diễn ra ở ngoại ô Hawthorn, là một trong những lễ hội cộng đồng lớn nhất của Melbourne và hàng năm thu hút tới hơn 100.000 người tham dự.

Tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một số học viên đã trình diễn các bài công pháp, trong khi đó một số học viên thông thạo tiếng Anh hơn phát tặng tờ thông tin cho du khách và trả lời các câu hỏi về môn tu luyện truyền thống này.

Nhiều người tham dự lễ hội đã ký tên vào bản kiến nghị của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số người tham dự cho biết Pháp Luân Công chính là môn tu luyện mà họ hằng tìm kiếm.

77fc543301df6dac7a379c52465b8165.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Glenferrie năm 2020 ở Melbourne, Úc

Lễ hội Glenferrie đã được tổ chức trong 25 năm, và lễ hội năm nay có trên 250 gian hàng bán thực phẩm và các sản phẩm thủ công. Lễ hội cũng có các tiết mục giải trí trực tiếp, bao gồm một cuộc diễu hành, biểu diễn âm nhạc, trình diễn thời trang và các trò chơi trong công viên theo chủ đề.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được dựng trên một con phố trước một thẩm mỹ viện. Ông Edward Jollie, chủ thẩm mỹ viện, cho biết ông rất quen với Pháp Luân Công. Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn nên là giá trị trong cuộc sống hàng ngày của con người. Ba giá trị này có thể áp dụng cho mọi loại tình huống, từ gia đình đến nơi làm việc, và cho cả mối quan hệ giữa con người với con người nữa. Và tôi cũng chiểu theo những giá trị này trong cuộc sống của mình.”

Ông nói cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, gia đình và con cái họ thật kinh hoàng. “Tôi tin rằng những cuộc đời đã hy sinh trong cuộc bức hại này không vô ích. Pháp Luân Công cuối cùng sẽ chiến thắng. Vấn đề chỉ là khi nào mà thôi.”

bcb0373ccc0e79c2dde54482ff911902.jpgÔng Mark Victorsen, một cư dân Hawthorn, đã ký tên vào bản kiến nghị. Ông nhận xét nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là vô cùng tốt. Ông nói: “Đặc biệt là chúng ta cần phải từ bi với nhau.”

4fbd6b4dba4d579b4fb721417aa0fbc0.jpg

Anh Naries Janthakam, một sinh viên đại học, cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Công có thể giúp một người hiểu rõ chính mình và giữ được tâm trí minh mẫn. Anh nói: “Tôi tin rằng Chân và Nhẫn là những phẩm chất cơ bản nhất trong cuộc sống.”

8317daed577c9187b9a2b87678f08fa4.jpg

Cô RachaelFoster, một giáo viên, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Công tại lễ hội. Cô muốn thực hành một môn tu luyện. “Gần đây tôi đã liệt kê ra 10 giá trị quan trọng nhất đối với bản thân mình và lương thiện là giá trị đầu tiên. Là một giáo viên, tôi luôn muốn lúc nào mình cũng thiện. Pháp Luân Công chính là những gì tôi hằng tìm kiếm. Điều này thực sự tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/5/402036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/10/183579.html

Đăng ngày 12-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share