Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại

[MINH HUỆ 07-03-2020] Các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand đã gửi danh sách thứ ba về thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công tới các chính phủ mỗi nước.

Tương tự như hai lần danh sách trước, những cá nhân trong danh sách này sẽ bị trừng phạt dưới những hình thức như bị từ chối nhập cảnh và đóng băng tài sản cá nhân vì những tội ác nhân quyền mà họ đã gây ra. Hai danh sách trước đã lần lượt được gửi đi vào tháng 9 và tháng 11 năm 2019.

Kể từ cuối năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã có được một số bước tiến quan trọng để đưa ra luật bảo vệ nhân quyền.

Ngày 9 tháng 12 năm 2019, ông Josep Borrell, Đại diện Ngoại giao Cao cấp của Liên minh Châu Âu, tuyên bố rằng họ đã bắt đầu tiến hành “công tác chuẩn bị cơ chế trừng phạt toàn cầu nhằm giải quyết những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng; đây sẽ là đạo luật của Liên minh Châu Âu tương đương với Đạo luật Magnitsky [Toàn cầu] của Hoa Kỳ.” Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là một “ưu tiên rõ ràng của người Châu Âu.”

Theo chân Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh, là những nước đã thông qua luật cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của những quan chức nước ngoài có liên quan đến các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, Nghị viện Úc cũng đã ban hành luật mới để đưa ra các biện pháp trừng phạt tương tự đối với các lãnh đạo nước ngoài liên quan đến các vụ lạm dụng nhân quyền.

Tại Hoa Kỳ, các học viên Pháp Luân Công đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân quyền để cung cấp thông tin chi tiết về những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại và hỗ trợ các quan chức thúc đẩy việc thi hành các biện pháp trừng phạt tốt hơn.

Trang web Minh Huệ (Minghui.org) liên tục cập nhật trang thông tin cá nhân và tội ác của các thủ phạm đối với các học viên Pháp Luân Công. Cho đến nay, đã xác định được tổng cộng 105.580 thủ phạm.

Còn nhiều danh sách thủ phạm tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công nữa sẽ được tổng hợp và gửi tới chính phủ các nước dân chủ để có biện pháp trừng phạt.

Trang web Minh Huệ kêu gọi các quan chức, công chức ở Trung Quốc lập tức chấm dứt việc thực thi các chính sách bức hại và bồi thường cho những tổn thất mà họ đã gây ra cho các học viên Pháp Luân Công.

Bài viết liên quan:

Một danh sách mới về những thủ phạm bức hại Pháp Luân Công đã được gửi đến chính phủ của năm quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Australia và New Zealand

Danh sách thủ phạm bức hại được gửi đến chính phủ bốn quốc gia Mỹ, Canada, Anh và Úc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/7/402115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183575.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share