Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2019] Tháng Mười năm ngoái, nhiệt độ đột ngột giảm sâu, thời tiết rất lạnh. Khi hai học viên Pháp Luân Đại Pháp ra ngoài phân phát lịch và tài liệu chân tướng, thì một người đàn ông đã dùng điện thoại di động của anh ta để chụp ảnh họ.

Hai nữ học viên mặc áo lông và chiếc mũ đã che khuất nửa khuôn mặt, nên người đàn ông đó tiến đến gần hơn nữa nhằm nhìn rõ khuôn mặt họ. Khi họ yêu cầu người đàn ông dừng hành vi vô sỉ này lại, ông ta đã giận dữ giật túi xách của một học viên và nói rằng ông ta đã gọi điện báo công an.

Chiếc túi đựng đầy lịch Tết và thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nữ học viên đã cố lấy lại túi xách của mình, nhưng người đàn ông này giữ chặt nó. Sau vài phút giằng co, có mấy đàn ông đi tới và họ đã quát mắng đuổi người đàn ông này đi. “Buông tay ra! Anh làm cái trò gì vậy? Một người đàn ông lại đi bắt nạt phụ nữ, anh không thấy xấu hổ à,” họ nói. Một người trong số họ đã tới giúp giật lại túi xách từ tay anh ta.

Lúc này người đàn ông đó mới sợ sệt và buông tay. Còn người đàn ông giúp lấy lại túi xách đã đưa nó cho học viên và khuyên họ mau thu gom đồ của mình và rời đi.

Hai học viên cảm ơn sự giúp đỡ của họ và nhanh chóng rời đi. Khi đã đi được một quãng xa, họ quay đầu nhìn lại vẫn thấy nhóm người đó đang chỉ trích và giáo huấn người đàn ông kia.

Sau khi trở về nhà an toàn, một trong hai học viên đó nhớ rằng họ biết người đàn ông đã ra tay giúp họ lấy lại túi xách. Vài năm trước, trên mặt anh ấy có một khối u. Anh ấy đã làm phẫu thuật tại bệnh viện nhưng sau đó lại tái phát. Tuy nhiên, phẫu thuật dường như lại là biện pháp duy nhất để chữa trị. Anh ấy đã hết cách và vô cùng suy sụp.

Lúc đó, anh ấy gặp một học viên và người này đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy, đồng thời bảo anh ấy hãy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Anh ấy làm theo lời khuyên và quả thực khối u đã sớm biến mất, và không bao giờ tái phát nữa.

Anh ấy vô cùng mừng rỡ và nói với mọi người về trải nghiệm của mình. Nhiều người sau đó cũng bắt đầu chủ động hỏi các học viên tài liệu chân tướng Đại Pháp. Đây là lý do tại sao anh ấy không do dự mà liền ra tay giải cứu học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/8/396786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183109.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share