Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 03-03-2020] Hôm Chủ Nhật, ngày 1 tháng 3 vừa qua, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành tại Brooklyn, New York, để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện tới cộng đồng người Hoa tại địa phương. Cuộc diễu hành được tổ chức dọc theo Đại lộ Số 8 tại Công viên Mặt trời lặn (Sunset Park), nơi có cộng đồng người Hoa đông thứ ba tại thành phố New York.

ee66902020350b10413be841428e661c.jpg

568eac65bf50b9302ba826b2f1637ca7.jpg

4dfaca7d2f2340b21a8c1a610fc819e9.jpg

3f4080d87954d40d23829499ecff9012.jpg

a9ae430a725e5681a06d2a14ceda7d5c.jpg

dc2f6cdf24ca17e8bdba786835c5aa2c.jpg

b07ab6c8b697e19b290891949034c4cd.jpg

a0036fecf60b47fea61a7d8d68196f21.jpg

9bf79a6130031446b5bb99ca9eb0ba69.jpg

b8a1f6b1510725cc00b633d335134dda.jpg

9d0126a932e5e7de1b1d34261f10ff58.jpg

d3d6e0400945a0194c884aebb553e873.jpg

d1574fbdba29597eefd2ffe9983da773.jpg

7142c381b534216be8860b0603fb0373.jpg

114fa6657d38087de7e3999e1b1ac996.jpg

a828b2636535108aa36d970b90d055f4.jpg

7a77f7d06856ec7409a2b8ddce2b9156.jpg

e4c9712d204a00ec81526fc505fb67f6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên một đại lễ diễu hành với các tấm biển lớn và các biểu ngữ đầy màu sắc. Lễ diễu hành này xuất phát từ Đường số 42 (42th Street) trên Đại lộ Số 8 và kết thúc tại Đường số 59 (59th Street) trên đại lộ này.

Trong hai thập kỷ qua, Đại lộ Số 8 đã trở thành một trong những khu phố sầm uất nhất của Brooklyn, thu hút nhiều người mua sắm với nhiều nhà hàng, cửa hiệu và siêu thị. Đường phố này luôn tấp nập người mua và người dân địa phương. Lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào buổi trưa Chủ Nhật và được dẫn đầu bởi Đoàn Nhạc Tian Guo với một số giai điệu hùng tráng.

Ba nhóm của đoàn diễu hành mang đến ba thông điệp khác nhau cho người dân địa phương: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”, “Chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc”, và “Ủng hộ 350 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết mục đích của cuộc diễu hành này là mang lại hy vọng và phúc lành cho người dân New York, đặc biệt là hiện nay, khi thế giới đang đối mặt với đại dịch virus corona.

Bà nói: “Virus corona đã phát tán từ Trung Quốc ra toàn thế giới. Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng ĐCSTQ mới là virus độc hại nhất. Chính quyền này đã lừa dối người dân Trung Quốc và người dân ở khắp mọi nơi. Cần tránh xa khỏi ĐCSTQ và virus corona. Bạn sẽ được ban phúc và may mắn nếu bạn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Đây là lần thứ hai ông Lã, một cư dân địa phương, xem một cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đây là điều chúng tôi không thể thấy ở Trung Quốc”. Ông nói thêm rằng vào lần đầu tiên ông trông thấy cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, ông đã cảm thấy lo lắng bởi tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông quốc gia của ĐCSTQ. Ông nói cuộc diễu hành mang đến cho mọi người cảm nhận mạnh mẽ về chính nghĩa, và ông đồng ý với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông hy vọng mọi người sẽ thực hành theo nguyên lý này.

Ông Sái đã cố gắng đến xem lễ diễu hành. Ông nhận xét: “Tôi tán đồng với Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cảm thấy tuyệt vời sau lễ diễu hành này. Tôi cho rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và các bài giảng rất tốt cho người dân Trung Quốc.”

Một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu cho biết nhiều người dân địa phương Trung Quốc đã hết sức vui mừng khi nhìn thấy cuộc diễu hành. Một khán giả nhận xét cuộc diễu hành mang năng lượng mạnh mẽ và tích cực. Trong lễ diễu hành ngày hôm đó, tổng cộng có 680 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó với sự hỗ trợ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/401959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183534.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share