Bài viết của Tịnh Liên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2020] Hiện tại, nhiều thành phố, thị trấn ở Trung Quốc đang phong tỏa các tiểu khu, mỗi hộ chỉ cho một người ra ngoài mỗi ngày, còn phải có thẻ ra vào do chính quyền cấp, nói là để tăng cường kiểm soát tình hình bệnh dịch.

Những gì họ làm chỉ là đăng ký hộ nào có ai lúc nào đi, lúc nào về, còn canh gác 24/24 không cho ra vào tự do. Nếu là có nhân viên tới chăm sóc, chữa bệnh đã đành, hay là có đo thân nhiệt người vào ra thì còn chút ý nghĩa, đằng này, họ nào có làm những việc đó.

Đó là chưa kể cách làm của họ còn gia tăng mầm họa. Vốn là nếu mọi người ra vào tự do, không cần phải đăng ký thì lúc đó không phải tiếp xúc với nhau. Nhưng vì phải đăng ký, mọi người phải xếp hàng, đứng túm tụm với nhau thì khả năng lây nhiễm còn cao hơn. Nhân viên thi hành nhiệm vụ cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh rất cao. Nếu họ bị nhiễm virus, họ cũng sẽ vô tình phát tán virus.

Chính phủ vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để ứng phó với dịch bệnh, mà chỉ ứng xử như với dịch SARS năm đó, chỉ che giấu, phong tỏa, đàn áp người có can đảm nói lên sự thật. Chỉ cần người khi chết vẫn “im hơi lặng tiếng” là đạt được mục đích duy trì ổn định. Chính phủ này quả thật không coi sinh mạng của người dân ra gì.

Nhiều ca nhiễm bệnh và tử vong không được báo cáo. Những người tiết lộ bị khiển trách và trừng phạt. Internet đã ngừng hoạt động ở một số vùng thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Có bằng chứng cho thấy chính phủ đã biết về sự lây truyền từ người sang người khi dịch bắt đầu bùng phát, nhưng các quan chức đã phủ nhận điều đó trên TV và tuyên bố rằng virus này “có thể kiểm soát và phòng ngừa được”.

Vì tin tưởng vào các báo cáo chính thức, nhiều người đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để tự bảo vệ mình và sau đó bị nhiễm bệnh.

Việc che đậy như vậy không thể giải quyết vấn đề căn bản, hao tốn tiền của, mà lại khiến tình hình tồi tệ hơn.

Người dân Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới, nhất thiết phải hiểu chính quyền cộng sản ở Trung Quốc là một chính quyền độc tài. Đây là chính phủ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực của mình, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của con người. Tôi hy vọng tất cả người Trung Quốc có thể tránh xa khỏi Đảng Cộng sản và chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/21/401455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/24/183376.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share