Một học viên Pháp Luân Đại pháp tại St. Louis

[MINH HUỆ 2-8-2005] Vào ngày 31 tháng 7, 2005, Cộng đồng Việt Nam ở St. Louis đã tổ chức một buổi dã ngoại ở Công viên Tower Grove và mời những Đệ tử địa phương biểu diễn những bài động tác Pháp Luân Công.


Đệ tử Kim đang giới thiệu Pháp Luân Công

Chương trình biễu diễn Pháp Luân Công kéo dài khoảng 30 phút. Học viên Kim dùng tiếng Việt để giới thiệu Pháp Luân Công và cuộc khủng bố ở Trung Quốc. Tiếp theo, những bài tập thanh thoát và an lành đã thu hút sự chú ý của mọi người.


Giới thiệu các bài công pháp

Trước khi các học viên rời đi, Chủ tịch Cộng đồng người Việt, Ông Thức đã phát biểu, “Các bạn đã đến đây để biểu diễn Pháp Luân Công. Rất tốt, rất hoà bình. Tôi nghĩ Pháp Luân Công là rất tốt. Giúp khoẻ người và ngâng cao Đạo đức của con người ta. Những người chưa tốt sẽ trở nên tốt, những ai tốt rồi thì sẽ tốt hơn.” Sau đó ông ta nhấn mạnh một lần nữa, “Pháp Luân Công đến đây để trình diễn cho chúng ta những bài khí công. Như thế rất tốt. Tôi tin là Pháp Luân Công không chỉ nâng cao sức khoẻ và đạo đức cho mọi người, làm cho mọi người trở thành người tốt, mà nó còn thay đổi xã hội. Nó sẽ làm cho cộng đồng tốt hơn, quốc gia tốt hơn, và tương lai tốt hơn. Xã hội nhân loại sẽ trở nên tốt hơn.”

Khi ông ta hỏi về cuộc khủng bố Pháp Luân Công ở trung Quốc, ông nói, “Tôi đã biết, tôi đã thấy nó trên ti vi, và các kênh thông tin khác, các đĩa VCD và và băng vidieo. Pháp Luân Công sẽ phát triển ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, và ngày càng trở nên phổ biến. Người dân từ nhiều quốc gia khác sẽ ủng hộ và thỉnh mời Pháp Luân Công, và khi nó trở về Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc sẽ chào đón.”


Mọi người đọc tài liệu giảng rõ sự thật

Kim kể lại họ bắt đầu đẩy mạnh phong trào Pháp Luân Đại Pháp ở các cộng đồng người Việt từ hai năm trước. Bởi vì cô cũng từ cộng đồng người Việt, cô đã tham dự vào các hội và nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Năm ngoái các học viên đi đến một trung tâm sức khoẻ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và mọi người rất thích.

Mùa hè năm nay, một vài cư dân Việt nam đã đến gặp Kim và nói họ muốn tiếp tục tập luyện. Rồi họ tổ chức các nhóm tập luyện tại công viên mỗi sáng thứ 2 và thứ 5 từ 9:00 đến 11:00. Có khoảng 15 đến 20 người thực sự tham gia.

Sau đó, một nhóm người Việt “những cư dân thành thị” đã nghe về các bài tập và đã hỏi thăm hướng dẫn. Sau đó, một điểm luyện tập mới theo nhóm đã đựơc thành lập trên một công viên. Nhóm tập luyện gặp mặt nhau mỗi sáng thứ 6 từ 10:00 đến trưa.

Ông Hậu, một cư dân Việt nam đã nói: “Tôi đã tập Pháp Luân Công một tháng. Kim đã dạy tôi Pháp Luân Công. Tôi đã tải xuống được cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ Internet. Sau khi học các bài động tác Pháp Luân Công, Tôi đã tập thiền nhiều năm trước. Lúc mới bắt đầu tập luyện, tôi đã so sánh 2 hệ thống và tôi đã không thể hoàn toàn chấp nhận Pháp Luân Công. Nhưng sau khi tập luỵện Pháp Luân Công, sức khoẻ tôi tăng nhiều.

Ông ta nói tiếp, “Tôi biết về cuộc khủng bố Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thích Pháp Luân Công. Nhưng tôi nghĩ phải có điều gì rất tốt nơi Pháp Luân Công thì mới có nhiều người luyện tập như thế chứ. Đây là lý do mà tôi tập luyện Pháp Luân Công.” Cuối cùng ông ta nói, “Tôi chỉ mới luyện tập được một tháng. Sức khoẻ tôi đã tăng lên rõ rệt nên tôi tiếp tục luyện tập. Cám ơn chị vì đã cho tôi cơ hội để nói lên long mình. Cám ơn.”

Ông Vinh cúng là một người Việt Nam. Ông nói, “Tôi tin Pháp Luân Công là rất tốt. Nếu chúng ta tiếp tục luyện tập, chúng ta sẽ khoẻ mạnh.” Về cuộc khủng bố Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông nói, “Tôi có nghe về nó. Cuộc khủng bố Pháp Luân Công là vô lý. Pháp Luân Công giúp con người có sức khoẻ tốt. Tôi thấy cuộc khủng bố Pháp Luân Công ở trên một VCD. Tôi rất phẫn nộ với việc làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Kim nói rằng hầu hết mọi cư dân Việt Nam đều biết về cuộc khủng bố Pháp Luân Công thông qua nhiều kênh khác nhau. Họ không đồng ý với cuộc đàn áp lố bịch của Trung cộng. Họ nghĩ nó hoàn toàn không có lý trí.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/2/107581.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/3/63564.html.

Dịch ngày 12-8-2005, đăng ngày 14-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share