Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2020] Khi chúng ta nhận ra mình có ý nghĩ hoặc hành động nào đó không phù hợp với Pháp, chúng ta cần nhanh chóng tu chính lại bản thân. Là người tu luyện, chúng ta được Pháp và Pháp thân của Sư phụ bảo hộ. Nếu như chúng ta sẵn lòng tu chính bản thân và tuân theo những an bài của Sư phụ, chúng ta có thể đánh bại được những an bài của cựu thế lực.

Điểm mấu chốt là tu chính bản thân.

Nếu chúng ta luôn hướng nội để tìm ra căn nguyên của ma nạn và chính lại những ý niệm hoặc hành vi của chúng ta chiểu theo Pháp, cực thế lực sẽ không thể tìm được sơ hở nào để dùi vào và ma nạn sẽ nhanh chóng biến mất.

Nhưng nếu như chúng ta chỉ chăm chú tập trung vào ma nạn đó và mong muốn tránh chúng bằng các phương thức của người thường, cựu thế lực sẽ dùng nó làm cái cớ để phóng đại ma nạn hơn nữa. Đôi lúc, khi thân người không chịu nổi ma nạn, người tu luyện sẽ mất đi sinh mệnh và cơ hội tu luyện.

Ngược lại, nếu một người tu luyện luôn chiểu theo Pháp và hướng nội khi gặp mâu thuẫn cũng như khi có một vấn đề nào đó xuất hiện, người này sẽ có thể tận dụng ma nạn làm cơ hội để đề cao tâm tính và tiêu nghiệp. Bằng cách này, chịu khổ trở thành việc tốt. Trong tình huống này, cựu thế lực sẽ không có cớ gì để tiếp tục ma nạn đó.

Một người tu luyện không nên sợ mắc sai lầm. Nếu như phạm sai lầm, chúng ta có thể vực dậy và bước tiếp. Sư phụ đã ban cho chúng ta Pháp bảo hướng nội, đây là cách tốt nhất để tìm ra căn nguyên cũng như giải pháp cho các ma nạn mà chúng ta gặp phải.

Khi quan niệm hoặc dục vọng xuất hiện, chúng ta nên nhận ra nó và lập tức chủ động tu chỉnh lại hoặc loại bỏ nó đi. Nếu như chúng ta không thừa nhận nó và chính lại bản thân ngay lập tức, thì Sư phụ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta loại bỏ một phần nào đó những vật chất xấu liên đới với nó.

Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho tới khi người tu luyện đạt tới viên mãn và hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp. Đây là cách chúng ta hoàn thành thệ nguyện, thực thi sứ mệnh của mình và theo Sư phụ tiến vào tân vũ trụ.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn tại tầng thứ tu luyện của bản thân tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/9/398742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/18/182223.html

Đăng ngày 26-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share