Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Virginia

[MINH HUỆ 19-02-2020] Ngày 17 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia cuộc diễu hành mừng ngày sinh của George Washington ở Alexandria, Virginia. Các học viên đã mang thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn tới cuộc diễu hành lớn nhất và lâu đời nhất này để kỷ niệm ngày sinh của nhà lập quốc Hoa kỳ, George Washington. Đoàn diễu hành của các học viên đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, rất nhiều khán giả đã ca ngợi nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị cần thiết trong xã hội ngày nay.

0f0c16ae3e4b2bfc7db93dc085ad44ea.jpg

Các học viên tại Washington D.C tham gia lễ diễu hành lớn nhất và lâu đời nhất để kỷ niệm 288 năm ngày sinh của George Washington

8976427d47d0409b383321c3bfdf9907.jpg

54104d87e316875ae762ff92898951a8.jpg

dd66dc5818041c05898689e6e95a9f02.jpg

a048aecac554f8262c5aeeb68429bf52.jpg

29dd5d5de0c25541fbc279e0470262f1.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công

Khán giả đã cổ vũ khi thấy đoàn diễu hành của các học viên, bao gồm màn biểu diễn trống lưng, các biểu ngữ lớn, và xe rước được trang trí tuyệt đẹp. Nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và vui vẻ nhận tờ rơi giới thiệu.

16257adca769e3d3e9f0c679f888ab01.jpg

b64daa189fc64498fec5c6b0583cd3fc.jpg

Các học viên phát tặng tờ rơi cho khán giả xem diễu hành

230fa648f81c4c8ad86f19f7594b1b1c.jpg

Ông Bill cùng vợ là bà Gwen ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Họ cho hay nguyên lý này chỉ dẫn cho mọi người đi đúng hướng, và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

a073531517f3eafcaa6a1f99b9d6a62f.jpg

Cư dân địa phương Stephanie nhận xét Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Cô rất ấn tượng với vẻ tĩnh tại của các học viên tọa thiền trên chiếc xe diễu hành.

cebb8e87dea0d3fbc7853ba73c14f2c8.jpg

Ông Steve, một nghệ sỹ violin chuyên nghiệp, cho hay ông rất ngưỡng mộ Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Ở Mỹ, chúng ta cần thiền định. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian vào các thiết bị điện tử, nhưng lại không có thời gian dành cho việc giải tỏa tâm trí của mình.”

6cebcd2aed69043464e0b80d7ba71540.jpg

Cô Laura, một nhà quản lý kinh doanh, khen ngợi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đã mang đến năng lượng tích cực và sự sảng khoái cho mọi người

2631d3560ccb5458e7181f84bda6e788.jpg

Ông Larry Hesterberg, một kỹ sư ở địa phương, đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho rằng mọi người nên tận hưởng quyền tự do tín ngưỡng và chào đón Pháp Luân Công tới Hoa Kỳ. “Họ thật lộng lẫy, ôn hòa, và tuyệt vời! Mọi người đều có thể thụ ích từ thiền định, điều đó sẽ làm cho thế giới này hòa bình hơn.”

c3321e2d66a8ff427af008413a5ab84b.jpg

Anh Fred cùng con gái cho biết họ rất cảm kích Pháp Luân Công vì đã truyền rộng thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn cho thế giới

d3f7e010fdb65a7376e16754d25f718a.jpg

Cô Yulia cùng cha mẹ cô đến từ Ukraine. Họ vỗ tay theo nhịp trống của Pháp Luân Công và nói họ rất thích màn trình diễn này.

56962cc996b64c7e44ba932680a3c037.jpg

Người dẫn chương trình của lễ diễu hành, John và Barnett, cho biết Pháp Luân Công là đoàn Trung Quốc duy nhất trong số 75 đoàn diễu hành. Họ hy vọng các học viên sẽ tiếp tục tham gia trong năm tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/401410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183359.html

Đăng ngày 26-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share