Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2020] Một người đàn ông 41 tuổi đang thụ án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị tra tấn khi đang ở trong tù vì kiên định giữ vững đức tin của mình.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 4 năm 2018, ông Phan Phong, một cư dân ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy đã bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau vài tháng giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Hoài Nam, ông bị kết án bảy năm tù và sau đó bị đưa tới Nhà tù Túc Châu.

Khoảng 7 giờ tối ngày 13 tháng 8 năm 2019, Dương Bảo Sinh, trưởng khu giam giữ thứ nhất của nhà tù đã gọi ông Phan vào phòng của mình. Dương hỏi: “Anh có biết về tuyên bố mà chúng tôi yêu cầu tất cả các học viên Pháp Luân Công phải viết để từ bỏ đức tin của mình không?”

Ông Phan trả lời: “Có, tôi biết về điều đó”

“Anh đang viết nó phải không?”

“Tôi không viết”

Sau khi nghe câu trả lời của ông Phan, Dương ra lệnh cho hai cảnh sát, Chung Hiểu Đông và Giản Tương Kiên còng tay ông lại và treo ông lên trên tường. Sau đó, họ đánh đập ông bằng gậy cao su và dùi cui điện. Họ còn đá và tát vào mặt ông.

Ông Phan bị đánh đập trong hơn hai giờ đồng hồ. Tại thời điểm ông bị ngã xuống, ông không thể tự đi lại được. Ông bị thương và bầm tím khắp người. Mắt của ông cũng bị tím đen.

Cảnh sát đưa ông tới nhà tù vào nửa đêm, ở đó không có thiết bị điều trị cho ông và họ chỉ tiêm vài giọt vào tĩnh mạch của ông

Ngày hôm sau, ông Phan bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại. Cảnh sát treo ông lên tường thêm vài lần trước khi nhốt ông vào phòng biệt giam vào ngày 17 tháng 8.

Phòng biệt giam không có cửa sổ, ông Phan buộc phải đứng quay mặt vào tường và cả ngày chỉ được cung cấp một chiếc bánh bao nhỏ. Ông không được cung cấp nước uống. Lính canh nói rằng nếu ông khát thì ông hãy múc nước từ bồn cầu lên để uống. Ông chỉ được cho một chiếc chăn mỏng và có mùi rất khó chịu.

Hiện chưa rõ ông bị giam giữ trong phòng biệt giam bao lâu.

Trước lần thụ án gần đây, ông Phan từng bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2009 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ngay trước khi vợ ông sinh con. Tháng 4 năm 2010, ông bị kết án bảy năm tù giam.

Bài viết liên quan:

Bốn học viên ở tỉnh An Huy bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/22/399644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/29/183000.html

Đăng ngày 25-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share