Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 22-02-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát dữ dội, không chỉ đe doạ tính mạng người dân Trung Quốc, mà còn uy hiếp đến toàn nhân loại. Tại Trung Quốc, rất nhiều thành phố, làng xóm, xã khu, giao lộ… đều bị phong toả. Cửa hàng, siêu thị, nhà hát, rạp chiếu phim, công viên, quán ăn, khu vui chơi giải trí, toàn bộ đều phải đóng cửa. Lòng dân lo lắng bất an, người người đều trong hoàn cảnh nguy hiểm, những lò đốt rác bên trên có dòng chữ hoả thiêu “rác thải và xác động vật” thình lình xếp thành từng hàng trên đường.

Làm thế nào đây, làm thế nào đây? Đại ôn dịch không chỉ xuất hiện ở Vũ Hán, hay Trung Quốc, mà nó đã và đang đe doạ đến toàn thế giới.

Nó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao nó lại xuất hiện? Giới khoa học đã biết rõ về nó chưa? Có phương pháp trị liệu hay loại thuốc nào có thể trị triệt để nó không? Có thuốc đặc trị căn bệnh này chưa? Cho đến nay, những câu hỏi trên vẫn chưa có lời giải đáp, vẫn đang là ẩn số của giới khoa học.

Kỳ thực, sớm đã có biện pháp tốt xuất hiện trong xã hội con người, nhưng đây không phải là phát minh của khoa học hiện đại, hay là đề xuất của vị chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng nào đó, mà là biện pháp mà Thần Phật chỉ cho con người chúng ta, hỏi đó là gì? Chính là chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”!

Câu nói này sớm đã được chứng thực tính hiệu quả trong cộng động người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những người bình thường công nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt, được mọi người ca tụng là “linh đan diệu dược” cứu thế giới. Biết bao nhiêu người mắc những căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh trầm kha, bệnh nan y và những căn bệnh kỳ quái, đã đi tìm danh y, dùng thuốc nổi tiếng, đi chạy chữa khắp nơi cả trong và ngoài nước nhưng đều không có tác dụng, tuy nhiên chỉ cần thành tâm thành ý niệm chân ngôn chín chữ, lại có thể hồi phục sức khoẻ như một kỳ tích. Không cần nhập viện, uống thuốc, không cần tiêm hay truyền nước, chỉ cần tâm chính niệm chính, ma bệnh đều lo sợ mà tháo chạy. Mỗi từng học viên Pháp Luân Công có thể đều đã có những trải nghiệm tự thân, và đều có kể những câu chuyện về những trải nghiệm này.

Chuyện hệ trọng đến tính mạng, nhất định không được vì “hiệu ứng tâm lý” của câu nói vô trách nhiệm nào đó của mà bỏ lỡ mất cơ duyên được đắc cứu. Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người thường công nhận Đại Pháp là tốt nhờ chân thành niệm chân ngôn chín chữ mà đã kỳ tích thoát khỏi hoàn cảnh cùng đường, đây không phải là điều mà “hiệu ứng tâm lý” có thể làm được. Nhiệm vụ của khoa học là tìm cách giải thích sự thật, chứ không phải là phủ định nó, phủ định những điều chưa biết.

Những trường hợp có thật có được cuộc đời mới nhờ chân ngôn chín chữ thật quá nhiều rồi. Bạn có thể tìm đọc cuốn sách “Tuyệt xứ phùng sinh” của ban biên tập Minh Huệ xuất bản, hoặc là “Tuần báo Minh Huệ”, “Tuần san Minh Huệ”, những ví dụ loại này quả thực mênh mông bể sở, nhiều không kể xiết.

Không chỉ có vậy, trong tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến nghiêm trọng như hiện tại, cũng có những người bệnh tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp, tin vào chân ngôn chín chữ, nhờ thành kính niệm chân ngôn chín chữ mà chuyển nguy thành an, hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, những điều này đều là tham khảo rất tốt, bạn đọc rồi nhất định cũng thu được nhiều lợi ích.

Thời đầu truyền Pháp Luân Đại Pháp, những cán bộ lão thành về hưu của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã điều tra và kết luận rằng: “Pháp Luân Đại Pháp đối với nhân dân và đất nước có trăm lợi mà không có một hại”. Tổng cục Thể thao quốc gia cũng trực tiếp điều tra, và kết quả là hiệu quả trị bệnh khoẻ người của Pháp Luân Công lên đến 98%. Riêng chỉ có tập đoàn tà ác do Giang Trạch Dân cầm đầu vì xuất phát từ lòng đố kỵ, đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Công hơn hai mươi năm nay.

Vì sức khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần của chính bản thân, chúng ta không nên tiếp tục bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng nữa.

Hy vọng rằng chân ngôn chín chữ của Pháp Luân Công truyền rộng khắp mọi nơi, mang đến phước lành cho xã hội, gia đình và nhiều người hơn nữa trong kiếp nạn của nhân loại. Hãy để linh đan diệu dược chân chính cứu thế giới này, phát huy tác dụng vĩ đại cứu độ con người thế nhân vượt qua kiếp nạn.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/讓「九字真言」家喻戶曉-401516.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share