Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 19-02-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát mạnh mẽ khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Điều này là do virus corona mới mà con mắt thịt của người nhìn không thấy mặc dù nhỏ bé, nhưng không thời khắc nào không triển hiện uy lực của nó đến thế giới loài người. Virus corona, loại virus mà dưới kính hiển vi nhìn thì có hình dạng giống như vương miện, khiến sự chú ý của mọi người cũng dồn về thế giới vi sinh vật.

Theo Wikipedia, vi sinh vật được định nghĩa như sau: Vi sinh vật là tên gọi chung chỉ những sinh vật nhỏ bé mà khó dùng mắt thịt nhìn thấy trực tiếp, trong vi sinh vật thì loại có kết cấu tế bào thì gọi là các loại vi khuẩn, trong những sinh vật không có kết cấu tế bào hoàn chỉnh có bao gồm virus. Hôm nay chúng ta không bàn về virus, nhưng bàn về một câu chuyện trong thế giới vi sinh vật có liên quan đến vi khuẩn.

Một học viên Pháp Luân Công trong một lần vô ý thí nghiệm vi sinh vật đã phát hiện, trên thân thể cô có mang theo một loại kháng sinh tự nhiên siêu cấp, loại kháng sinh này có thể giết chết một loại tụ cầu khuẩn vàng có hại đối với thân thể người có tên là “vi khuẩn siêu cấp”.

Hai lần thí nghiệm vi sinh vật mà không thấy vi khuẩn

Đức Duyên sinh tại Đức, năm 1997, lúc chỉ mới mấy tháng tuổi đã bắt đầu theo bố mẹ học Pháp Luân Công. Đức Duyên lớn lên trong Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, khi lớn lên Đức Duyên có học lực và phẩm chất đạo đức đều tốt, dễ dàng thi đỗ đại học, theo học chuyên ngành y khoa. Những người từng tiếp xúc với Đức Duyên đều cảm thấy, cô là một cô gái điềm tĩnh, không phô trương, rất có tu dưỡng.

Trong một học kỳ mùa đông, ở trường cô lên lớp học môn vi sinh vật học. Trong tiết đầu tiên sinh viên đều nhận được mấy miếng thạch bản, để nuôi cấy và quan sát vi sinh vật ở trên đó và tiến hành các loại thí nghiệm. Các sinh viên được yêu cầu in dấu vân tay lên một miếng thạch bản máu, để quan sát xem tay bẩn như thế nào. Sau đó đem thạch bản đặt trong tủ nuôi dưỡng để nuôi những loại vi khuẩn có khả năng tồn tại, và để chúng được nuôi cấy đến số lượng có thể nhìn thấy, tiện để quan sát. Mấy ngày sau khi Đức Duyên lấy thạch bản có dấu vân tay, cô rất kinh ngạc. Trên thạch bản của rất nhiều bạn học đều có thể nhìn thấy rõ ràng là có quần thể vi khuẩn, nhưng trên thạch bản của Đức Duyên hầu như chẳng có thứ gì cả. Bản thân Đức Duyên cũng thấy rất kỳ lạ: “Vì sao trên thạch bản của mình chẳng có thứ gì nhỉ? Chẳng lẽ trước khi lên lớp mình rửa tay rồi sao? Nhưng sau đó mình xác thực đã tiếp xúc qua một số thứ rồi kia mà!”

Đức Duyên thường hay luyện tập Pháp Luân Công, nhìn bề ngoài cô không có khác biệt gì với người khác, luyện công có thể khiến thân thể sung mãn năng lượng, nhưng loại năng lượng này được thể hiện như thế nào, lẽ nào vi khuẩn trên vân tay của Đức Duyên đã bị năng lượng mà cô mang theo giết chết rồi, hay là bị ức chế rồi? Chúng ta vẫn chưa thể kết luận như vậy, bởi vì đây chỉ là kết quả một lần thí nghiệm, người ta có thể nói đó là ngẫu nhiên, chúng ta hãy xem xem thí nghiệm thứ hai của Đức Duyên.

Lần thứ hai, thí nghiệm vi sinh vật thầy giáo giao cho là, từ vật thể tiếp xúc ở bên ngoài hoặc trong nhà có thể kiểm nghiệm sự tồn tại của vi sinh vật, Đức Duyên lựa chọn một tờ tiền. Mấy ngày sau, khi Đức Duyên lấy lại thạch bản của tờ tiền đã tiếp xúc lại càng kinh ngạc hơn, bởi vì miếng thạch bản này cũng rất “sạch sẽ”, mà trên thạch bản của rất nhiều người khác lại có quần thể vi khuẩn sinh trưởng. Lúc bấy giờ Đức Duyên cũng rất băn khoăn, bởi vì tất cả mọi người đều biết tờ tiền rất là bẩn.

Điều cần nói rõ là, thí nghiệm mà Đức Duyên tham gia là thí nghiệm trong khóa học vi sinh vật trong trường đại học ở Đức, chứ không phải thí nghiệm do cô cố ý đi chứng minh trên thân mình có tồn tại năng lượng, mà học vụ y học ở nước Đức nghiêm túc cẩn thận, thiết bị y tế tiên tiến. Kết quả lần thí nghiệm thứ hai, có thể thấy rằng vân tay của Đức Duyên và những thứ mà cô từng tiếp xúc đều không thấy có vi khuẩn, mà cô xác thực là sinh sống trong thế giới có đầy vi khuẩn, con chuột máy tính bên cạnh cô, hay trên bất cứ vật thể nào cũng đều có vi khuẩn. Giải thích khả dĩ duy nhất là, năng lượng sinh ra do Đức Duyên luyện tập Pháp Luân Công là có tác dụng đối với vi khuẩn. Nếu như nói rằng năng lượng mà thân thể Đức Duyên có mang theo có thể giết chết vi khuẩn là đúng, thì điều đó thuyết minh rằng xung quanh thân thể cô có một loại bảo vệ, có thể chống lại vi khuẩn xâm nhập, nên vi khuẩn không cách nào xâm nhập, như vậy thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Vậy thì loại năng lượng này rốt cuộc tồn tại theo dạng gì? Có lẽ thí nghiệm thứ ba có thể trả lời cho câu hỏi này.

Thí nghiệm lần ba cuối cùng cũng nhìn thấy vi khuẩn

Thí nghiệm vi sinh vật lần ba là như thế này, giảng viên đại học yêu cầu mỗi một nhóm sinh viên, trong nhóm này vừa phải có thí nghiệm dùng dịch nhầy cổ họng làm thí nghiệm vi khuẩn, vừa phải có dùng dịch nhầy trong mũi làm thí nghiệm, rồi bôi lên thạch bản. Do các bạn học khác trong nhóm của Đức Duyên muốn dùng vi khuẩn trong dịch nhầy cổ họng để làm thí nghiệm, nên Đức Duyên đành phải dùng vi khuẩn trong dịch nhầy lỗ mũi để làm thí nghiệm.

Mấy ngày sau, khi các bạn lấy về các thạch bản của mỗi người, ở trên mặt có một tờ giấy, ghi rõ số liệu phân tích và danh xưng của mỗi loại vi khuẩn. Lần này, trên thạch bản của Đức Duyên hiển nhiên có một quần thể vi khuẩn, lúc bấy giờ cô vô cùng mừng rỡ, cô nhìn thấy tên gọi của loại vi khuẩn của cô là staphylococcus lugdunensis. Mỗi người đều có thể hỏi giảng viên về vi khuẩn của mình, nhưng không ai có cùng loại vi khuẩn với Đức Duyên. Đức Duyên cũng rất muốn biết vi khuẩn của mình là thế nào, cô là người cuối cùng hỏi giảng viên. Khi giảng viên nghe thấy danh xưng vi khuẩn của Đức Duyên, thì vô cùng hưng phấn, nói rằng đây là một vật chủng mới được phát hiện, mặc dù hơn 10 năm trước đã được phát hiện rồi, nhưng mãi đến bây giờ mới được công khai công bố, bởi vì mãi đến gần đây mới phát hiện được, loại vi khuẩn này có thể giết chết một loại vi khuẩn có thể gây bệnh từ đó dẫn đến rất nhiều các loại bệnh nghiêm trọng khác nhau gọi là “tụ cầu khuẩn vàng” (staphylococcus aureus). Khi giảng viên nói như vậy, tất cả sinh viên đều ngoái đầu lại nhìn Đức Duyên.

Vi khuẩn được phát hiện trong lỗ mũi Đức Duyên trong lần thứ ba này – tụ cầu khuẩn Lugdun, không ngờ lại là một loại tụ cầu khuẩn có thể giết chết vi khuẩn có hại. Thí nghiệm lần thứ ba hoàn toàn có thể chứng minh rằng, mặc dù trông Đức Duyên không có gì khác với những người khác, nhưng ở vi quan, năng lượng mang trên thân của cô có thể ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, một khi vi khuẩn có hại đi tới lỗ mũi của cô, thì tụ cầu khuẩn Lugdun sẽ giết chết những vi khuẩn có hại, việc sinh ra của lá chắn trong thế giới vi quan của Đức Duyên có thể nói là có quan hệ với việc cô luyện tập Pháp Luân Công, hoặc có thể nói tụ cầu khuẩn Lugdun hẳn được coi là một loại thể hiện của năng lượng.

Tụ cầu khuẩn Lugdun là gì?

Trước khi nói về tụ cầu khuẩn Lugdun, chúng ta hãy nhận thức một chút về tụ cầu khuẩn vàng. Tụ cầu khuẩn vàng có thể dẫn đến những bệnh lây nhiễm dạng chứng viêm có tính hóa mủ ở mức độ khác nhau, như là rôm sảy, ung nhọt, viêm tai giữa, viêm xoang mũi, viêm cốt tủy và nhiễm trùng huyết. Trong tuyệt đại đa số các bệnh này đều không vắng mặt tụ cầu khuẩn vàng. Từ đường hô hấp trên đến đường tiêu hóa, thậm chí đến lây nhiễm biểu bì cũng đều là nguyên nhân bởi sự tồn tại của nó, trong số chúng còn có “vi khuẩn siêu cấp” – chẳng hạn tụ cầu khuẩn vàng kháng methicillin (MRSA) – cũng tức là kháng sinh mà loài người phát minh ra không có tác dụng đối với loại vi khuẩn này, nhưng tụ cầu khuẩn Lugdun lại là khắc tinh của loại vi khuẩn siêu cấp này.

Năm 2016, nhà khoa học đại học Tubingen Đức là Andreas Peschel và đồng nghiệp đã tìm ra vũ khí có thể chống lại “cầu khuẩn vàng siêu cấp”. Điều thú vị là, loại vũ khí chí mạng này lại đến từ một loại tụ cầu khuẩn khác – tụ cầu khuẩn Lugdun (Staphylococcus lugdunensis). Luận văn liên quan được công bố tại tạp chí “nature”[1].

Trong nghiên cứu theo sau đó, nghiên cứu viên phát hiện tụ cầu khuẩn Lugdun đã trang bị một cụm gen – lugA, lugB, lugC, lugD – 4 gen này tổ hợp thành một dòng chảy, hợp lại sinh ra một loại protein mà nghiên cứu viên gọi là lugdunin. Loại protein này do 6 axit amin tổ thành, chúng bắt tay nhau liên kết thành một kết cấu vòng tròn.

2020-2-18-204051-0.jpg
Kết cấu hóa học của lugdunin

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, lugdunin có mang hoạt tính kháng khuẩn rất mạnh mẽ và phạm vi rất rộng. Mỗi ml chỉ có 1,5 μg lugdunin, đã có thể ức chế sự sinh trưởng của tụ cầu khuẩn vàng, ngay cả MRSA cũng không tránh khỏi việc trở thành nạn nhân “dưới đao” của kháng sinh này. Ngoài ra, đối với rất nhiều các khuẩn dương tính họ gram khác lugdunin cũng có sức sát thương, với nồng độ thích hợp, ngay cả loại vi khuẩn siêu cấp tiếng xấu đồn xa là Vancomycin ruột (VRE) cũng đều bị xử lý.

Phương thuốc hay tránh khỏi ôn dịch

Trong cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công, có rất nhiều người trước khi luyện công là người mang bệnh, sau khi luyện công ví dụ về khôi phục sức khỏe một cách kỳ tích. Nhưng điều người ta nhìn thấy thì rất nhiều là hiện tượng lúc trước và kết quả lúc sau, chứ không có ai chú ý trong không gian vi quan mà mắt người không nhìn thấy đã phát sinh những gì. Nếu như tụ cầu khuẩn Lugdun trên thân thể Đức Duyên là do tu luyện Pháp Luân Công, vậy thì có thể giải thích rằng, trong những ví dụ khôi phục sức khỏe thân thể ở trong các học viên Pháp Luân Công, tại vi quan, thông qua tu chính pháp, thân thể ở vi quan đã phát sinh biến hóa to lớn, những điều này là đến từ năng lượng chính nội tại có thể hiện ở vi quan trong thân thể, chẳng hạn như là tụ cầu khuẩn Lugdun.

Trong giới vi sinh vật có vi khuẩn siêu cấp, thì sẽ có khắc tinh của nó là tụ cầu khuẩn Lugdun, virus corona mới hẳn cũng sẽ có khắc tinh của nó.

Có một số người trong trận ôn dịch viêm phổi Vũ Hán cũng thể hiện ra một số triệu chứng của virus Vũ Hán, nhưng họ đã phản ứng mau lẹ, thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, triệu chứng sau đó biến mất. Có lẽ thí nghiệm lần ba của học viên Pháp Luân Công Đức Duyên có thể khiến chúng ta tin tưởng, khi người mắc bệnh thành tâm niệm, trong thế giới vi quan đã phát sinh một chiến dịch khiến vi khuẩn hoặc virus có hại bị thanh lý, khi virus bị thanh lý, thì thân thể người tự nhiên sẽ khỏe trở lại.

Chú thích:

[1] https://www.nature.com/articles/nature18634.epdf


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/躲過瘟疫-必有良方(圖)-401395.html

Đăng ngày 23-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share