Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2019] Tôi nghĩ dịch viêm phổi Vũ Hán là do cựu thế lực an bài. Nhưng, nếu Sư phụ không cho phép, có lẽ nó không thể xảy ra. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ nhận thức của mình về hai góc độ nêu trên.

Đại dịch và đại đào thải

Tôi nghĩ việc dịch bệnh có phải là đại đào thải hay không không quan trọng. Nhưng có thể khẳng định là đào thải do cựu thế lực an bài đã bắt đầu. Chúng ta không biết được quy mô và thời gian kéo dài của lần đào thải này.

Chúng ta nên tự hỏi bản thân: Chúng ta có hối tiếc nếu Chính Pháp kết thúc bây giờ? Nhiều chúng sinh nên được cứu mà chưa được cứu. Nhiều chấp trước vẫn chưa được loại bỏ.

Thỉnh thoảng tôi có suy nghĩ: “Mình nên làm gì nếu bị nhiễm bệnh?”

Điều này chỉ ra rằng vấn đề căn bản là tín Sư tín Pháp. Đối với nhiều học viên chưa từng vượt qua khảo nghiệm sinh tử – giống như tôi – chúng ta nên suy nghĩ xem liệu chúng ta có thể chính niệm chính hành đi cứu người trong dịch bệnh hiện nay hay không.

Tình hình dịch bệnh và tà đảng

Bản tính tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị phơi bày trước dân chúng, vì cách xử lý của họ trước dịch bệnh Vũ Hán. Nhiều người cuối cùng đã nhận ra bản chất của nó và dám bày tỏ quan điểm phản đối Đảng.

Mặc dù quan điểm của họ ở trong phạm vi hẹp, nhưng đối với việc họ được cứu là rất có tác dụng. Đồng thời năng lực của ác Đảng cũng sẽ suy giảm. Tôi nghĩ khoảng thời gian này sẽ là cơ hội tuyệt vời để những học viên chưa làm tốt sẽ cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi, có điểm nào thiếu sót, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/2/400599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/5/183095.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share