Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-02-2020] Ở Trung Quốc Đại Lục hiện nay, người người đều đã biết phòng bị viêm phổi Vũ Hán, người dân tìm hiểu tình hình thông qua tivi và điện thoại. Đối với người thường mà nói thì đây là điều hiển nhiên. Nhưng, là người tu luyện mà nói, nếu bạn chấp trước xem nặng vấn đề này, có thể sẽ mang lại phiền phức.

Trước Tết, vào ngày 20 tháng Chạp (âm lịch), khi tôi đang đi xe buýt công cộng, sau đó có một cụ bà lên xe và ngồi bên cạnh tôi, bà cứ ho liên tục về hướng tôi, lúc ấy trong tâm tôi nghĩ rằng mình có thể bị người khác truyền nhiễm.

Một niệm này thực sự đã khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở. Vào ngày 30 Tết, tôi bận rộn nấu ăn cho gia đình, đến tối thì cảm thấy cơ thể không thoải mái, phát sốt, ho, toàn thân không còn chút sức lực, đau đầu và sốt cao gần 40 độ. Nhưng tôi không bị giả tướng này làm cho sợ hãi, mà ngược lại tôi dùng chính niệm phủ định bức hại của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng vượt qua quan này.

Ngày thứ hai, tôi kiên trì luyện công; ngày thứ ba, cơn sốt cao hết hẳn, nhưng tôi vẫn còn ho một chút, và khó thở; đến ngày thứ năm thì toàn bộ giả tướng biến mất. Cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ, đệ tử khấu bái Sư tôn.

Nếu chuyện này xảy ra trên cơ thể của người thường, không biết là họ sẽ sợ hãi biết nhường nào. Bởi vì ngay thời điểm này viêm phổi Vũ Hán đang khuếch tán khắp nơi, có bao nhiêu người đang sống trong sợ hãi đây!

Sau khi sự việc này xảy ra, tôi hướng nội tìm bản thân, ma nạn lần này là do tâm của bản thân không chính chiêu mời phiền phức. Còn có tâm không muốn bị người khác nói, quá xem trọng cái tình với con gái. Ngày hôm nay phơi bày ra và tôi sẽ kiên quyết tu bỏ nó. Trong quá trình tu luyện từ nay về sau, phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, phải tu tâm, phải có thành ý. Dẫu bất kể tình huống gì xảy ra đều phải có chính niệm.

Đồng thời, tôi viết ra vấn đề này cũng muốn cảnh giác đồng tu nào có suy nghĩ giống tôi đừng mắc sai lầm tương tự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/心生正念假相消-400792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183141.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share