Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2019] Một cư dân của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án hai năm tù vào ngày 18 tháng 12 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoàng Hương Linh, 54 tuổi, còn bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà đã kháng án.

Công tố viên Trương Lệ Quyên đã cáo buộc bà Hoàng với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn mà chính quyền thường sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Bằng chứng truy tố chống lại bà Hoàng gồm có các sách, băng ghi âm và hàng trăm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công mà cảnh sát khẳng định là đã tịch thu từ nhà của bà Hoàng.

Luật sư của bà Hoàng đã chỉ ra rằng luật hình sự của Trung Quốc quy định các nhân viên thực thi pháp luật phải ghi hình toàn bộ quá trình khi tiến hành bắt giữ các nghi phạm hay khi lục soát nhà họ. Nhưng cảnh sát lại phủ nhận việc họ có những đoạn ghi hình như vậy trong trường hợp của bà Hoàng.

Ngoài ra, cảnh sát cũng không cung cấp danh sách đồ bị tịch thu để bà Hoàng ký. Bà Hoàng cũng không có mặt trong khi bị lục soát nhà.

Công tố viên còn cáo buộc rằng cảnh sát đã tìm thấy trong túi xách của bà Hoàng một vài đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công, cùng những tờ tiền giấy in thông điệp về cuộc bức hại. Bà Hoàng phản bác rằng những đồ vật đã nêu ra không có thứ nào là của bà, vì bà đã thấy cảnh sát mang đồ vào phòng thẩm vấn tại đồn cảnh sát và chụp ảnh chúng.

Luật sư của bà cho biết không một bằng chứng truy tố nào có thể chấp thuận được, vì cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục pháp lý và ngụy tạo chứng cứ.

Luật sư cũng lập luận rằng bà Hoàng có quyền tự do tín ngưỡng và biểu đạt để thực hành đức tin của mình, đồng thời đề cao tâm tính và cải thiện sức khỏe. Bà không gây hại cho bất cứ ai, chứ nói gì đến phá hoại việc thực thi pháp luật.

Bà Hoàng đã chất vấn công tố viên nhiều lần rằng bà đã bị cáo buộc vi phạm điều luật nào nhưng không nhận được phản hồi.

Công tố viên đã buộc tội bà Hoàng phạm tội nhiều lần vì trước đó, vào năm 2008 bà đã bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta đề nghị mức án đối với bà lần này ít nhất là ba năm.

Luật sư của bà Hoàng đã yêu cầu tòa xử trắng án.

Sau khi hoãn phiên tòa một lúc, thẩm phán Phụ Hoa đã kết án bà Hoàng hai năm tù.

Phải nhập viện trước khi diễn ra phiên tòa

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, bà Hoàng bị bắt giữ tại nơi làm việc. Ngày hôm sau, bà bị tạm giam hình sự. Viện Kiểm sát Tân Đô đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Trước ngày diễn ra phiên tòa, luật sư của bà Hoàng đã đến Trại tạm giam Thành phố Thành Đô để thăm bà, nhưng chỉ để bị thông báo rằng bà đã phải nhập viện.

Chiều hôm đó, luật sư đã đến bệnh viện gặp bà Hoàng. Bà nói với luật sư rằng bà đã tuyệt thực trong bốn ngày và đã bị truyền tĩnh mạch.

Sáng hôm sau, bà Hoàng đã bị chuyển từ bệnh viện tới để tham dự phiên tòa. Bác sỹ đã không tháo cùm cho bà suốt thời gian xét xử.

Chồng bà bị tàn tật ở chân và vừa mới được phẫu thuật. Ông đã đến tham dự phiên tòa.

Các báo cáo liên quan:

Tứ Xuyên: Một phụ nữ đối mặt với việc bị xét xử chỉ vì đức tin của mình, luật sư lần thứ tư mới nộp được tài liệu cần thiết cho vụ án

Hai phụ nữ Tứ Xuyên bị giam giữ năm tháng và bị buộc tội vì nâng cao nhận thức cuộc bức hại Pháp Luân Công

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 30 tháng 3 năm 2019 (14 báo cáo)

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 30 tháng 12 năm 2018 (16 báo cáo)

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 08 tháng 12 năm 2018 (11 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/20/397253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/11/182125.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share