Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2020] Một cư dân thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Việc bà Tần Á Linh bị bắt giam đã khiến gia đình bà lâm vào cảnh khốn cùng. Con gái bà hiện đang học đại học. Chồng bà đang phải điều trị y tế và cần bà chăm sóc. Người cha già ốm yếu của bà, ngoài 80 tuổi, đang không muốn ăn uống gì vì lo lắng cho bà.

Bà Tần, 55 tuổi, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu khác.

Bà Tần đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Văn Thánh vào ngày 23 tháng 8 năm 2019. Trước đó, tòa án không hề thông báo cho bà biết về thời gian diễn ra phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư của bà Tần đã biện hộ vô tội cho bà. Ông khẳng định rằng ở Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công và rằng không tồn tại bằng chứng nào cho thấy bà Tần đã gây hại cho ai đó vì bà thực hành đức tin của mình. Bà Tần cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Thẩm phán kết án bà Tần 1,5 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Tòa án thông báo bản án tới bà Tần vào ngày 31 tháng 10 và tới luật sư của bà vào khoảng ngày 4 tháng 11.

Hiện bà Tần đang bị giam trong Trại tạm giam thành phố Liêu Dương và bà đã kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/23/182464.html

Đăng ngày 29-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share