Phóng viên Minh Huệ tổng hợp tin tức

[MINH HUỆ 27-01-2020] Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng công khai từ năm 1992, hơn 100 triệu người đã đắc Pháp. Trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công đã kéo dài hơn 20 năm, càng ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp hảo, từ các cơ duyên khác nhau mà bước vào tu luyện Đại Pháp.

Nhân dịp Tết truyền thống Trung Quốc, các học viên mới đến từ các địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Huyện Thành An, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Bắc Kinh; Hồng Kông; quận Hoài Nhu, Bắc Kinh; Chiêu Viễn, Sơn Đông; Bắc Kinh; Kê Tây thuộc Hắc Long Giang; Đại Liên; huyện Liễu Hà thuộc Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; Đan Đông thuộc Liêu Ninh; Đại Liên thuộc Liêu Ninh; Đại Khánh thuộc Hắc Long Giang; huyện Triệu Châu thuộc Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Kinh Môn thuộc Hồ Bắc; huyện Thành An thuộc Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; Lãng Trung thuộc Tứ Xuyên; Chu Châu thuộc Hồ Nam; Quảng An thuộc Tứ Xuyên; Côn Minh thuộc Vân Nam; Thành Đô thuộc Tứ Xuyên; Hoài Nhu, Bắc Kinh; Nam Kinh thuộc Giang Tô; Lưu Dương, Hồ Nam; Thanh Đảo thuộc Sơn Đông; Thành Đô, Tứ Xuyên; Quý Dương thuộc Quý Châu; Du Thụ, tỉnh Cát Lâm; Côn Minh, Vân Nam; Đại Hưng An Lĩnh, Hắc Long Giang; Thành Đô, Tứ Xuyên; Phương Chánh, Hắc Long Giang; Uy Hải thuộc Sơn Đông; Vu Sơn thuộc Trùng Khánh; Đại Liên; huyện Bột Lợi thuộc Hắc Long Giang; An Khang thuộc Thiểm Tây; Nam Kinh; Bột Lợi thuộc Hắc Long Giang; huyện Thang Nguyên thuộc Hắc Long Giang; Côn Minh, Vân Nam; Thất Đài Hà thuộc Hắc Long Giang; Tân Cương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/27/中国十五省新学员给师父拜年-400348.html

Đăng ngày 28-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share