Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2019] Bà Vương Anh Hà bị kết án bốn năm tù vào ngày 24 tháng 10 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên này đã sớm đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thành Đô.

Khi gia đình bà đi tới tòa trung cấp vào ngày 2 tháng 12 để hỏi về vụ án của bà, họ mới hay tòa đã khép lại vụ án và đã đưa ra quyết định. Thay vì được biết phán quyết dành cho kháng cáo của bà, họ lại bị chỉ quay trở lại Tòa án quận Cao Tân, tòa án sơ cấp đã kết án bà hồi tháng 10.

Vài ngày sau, gia đình bà Vương đã gọi điện cho thẩm phán Hà Tinh của tòa sơ thẩm để hỏi về vụ án của bà theo hướng dẫn của tòa trung cấp. Thẩm pháp Hà nói rằng bà ta không thể tiết lộ phán quyết qua điêu thoại và yêu cầu gia đình bà Vương hoặc luật sư của họ đích thân đến tòa án để nhận kết quả.

Năm 2017, Tòa án quận Cao Tân đã từng rút lại phán quyết có tội chống lại một học viên Pháp Luân Công địa phương khác là ông Tô Thanh Hoa. Gia đình bà Vương hy vọng rằng tòa án này sẽ đưa ra quyết định tương tự cho trường hợp của bà Vương. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 12, khi họ đi tới tòa án này, họ được biết rằng tòa án trung cấp đã giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Bà Vương bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2018 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam thành phố Thành Đô kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Bài liên quan:

Một phụ nữ Tứ Xuyên bị kết án bốn năm tù vì kiên định đức tin của mình

Tứ Xuyên: Một phụ nữ đối mặt với việc bị xét xử chỉ vì đức tin của mình, luật sư lần thứ tư mới nộp được tài liệu cần thiết cho vụ án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/397574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182217.html

Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share