Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2019] Mới đây, bốn cư dân ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù chỉ bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Dương Học Văn và bà Lý Á Lị mỗi người bị kết án hai năm rưỡi tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Trương Quốc Vinh và mẹ bà là bà Trương Khuê Hoa, mỗi người bị kết án hai năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Cả bốn học viên này đều bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2019 sau khi có người tố giác họ đã phát tài liệu về Pháp Luân Công. Họ bị đưa ra Toà án Triệu Đông hai lần, vào ngày 18 và 26 tháng 11 năm 2019.

Trong phiên xử vào tháng 11, các luật sư của các học viên đã biện hộ vô tội cho họ.

Các luật sư biện luận rằng cảnh sát đã phạm luật khi trèo qua hàng rào quanh sân, rồi phá khóa để xông vào nhà của các học viên. Ngoài ra, cảnh sát cũng không có lệnh khám nhà hay xuất trình thẻ căn cước của họ trong những lần khám xét này.

Chứng cứ buộc tội gồm hơn 100 cuốn sách về Pháp Luân Công và tài liệu thông tin được tịch thu từ nhà của các học viên. Các luật sư lập luận rằng sách và tài liệu đều là tài sản sở hữu hợp pháp của các học viên và không gây hại cho bất kỳ ai.

Bản cáo trạng có đề cập đến năm nhân chứng đã tố giác các học viên với cảnh sát vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019, nhưng lại không có biên bản tố giác hay biên bản cảnh sát phỏng vấn những nhân chứng này. Bản cáo trạng cũng không đề cập đến thẻ căn cước hay giấy tờ khác xác nhận danh tính của nhân chứng, theo như pháp luật yêu cầu.

Bốn trong số năm nhân chứng đã xuất hiện ở toà, nhưng họ không chứng minh được việc các học viên bị xét xử từng đưa tài liệu về Pháp Luân Công cho họ. Luật sư của các học viên tuyên bố lời kể của nhân chứng là vô căn cứ.

Ông Dương đã tự bào chữa cho mình.

Ông nhấn mạnh rằng tự do tín ngưỡng là quyền công dân trong Hiến pháp Trung Quốc và ông không hề phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ông cũng đề cập đến việc không có bộ luật nào kết tội Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và rằng cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý. Ông cũng trích dẫn một thông báo của Cục xuất bản Trung Quốc về việc bãi bỏ việc cấm xuất bản các sách về Pháp Luân Công vào năm 2011.

Cuối lời biện hộ của mình, ông Dương đã chia sẻ về việc Pháp Luân Công đã giúp ông cải thiện sức khoẻ và nâng cao tâm tính của ông như thế nào.

Công tố viên cũng nêu thêm chứng cứ buộc tội trong phiên xử ngày 26 tháng 12. Các luật sư đã chỉ ra rằng cách thức thu thập chứng cứ của cảnh sát đã vi phạm thủ tục tố tụng, khiến cho bằng chứng đó không được chấp nhận.

Báo cáo liên quan:

Hắc Long Giang: bốn cư dân bị bắt vì đức tin của mình, một người buộc phải rời nhà


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/22/黑龙江绥化市杨学文等四位法轮功学员被非法开庭-396111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182087.html

Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share