[MINH HUỆ 24-01-2020] Trong “Luận Ngữ”, Lý Hồng Chí Đại sư đã nói rằng:“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ”

Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, không chỉ mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như sự thăng hoa về đạo đức cho hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công, mà còn mang lại phúc lợi cho xã hội. Con người thế gian chỉ cần ghi nhớ trong tâm chân niệm và thiện niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì đều sẽ được bảo hộ và phúc báo từ Đại Pháp.

Vô số chúng sinh được hưởng lợi ích và thiện báo từ Đại Pháp, nhân dịp Tết Nguyên Đán truyền thống Trung Quốc đang đến gần, họ lần lượt gửi lời chúc mừng, kể về những thể nghiệm kỳ diệu và những câu chuyện chân thực của bản thân, tất cả chân thành chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi! Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự mỹ hảo!

Trong thế giới đầy rẫy độc ác xấu xa và dịch bệnh đang hoành hành này, mong các bạn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ tránh xa được tai họa, chuyển nguy thành an, đây là bùa hộ thân cứu mạng, là sự từ bi của Sư phụ Đại Pháp.

Cán bộ về hưu cảm tạ ơn vì tích được phúc lành khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sức khỏe đã hồi phục nhanh chóng .

Một vị cán bộ về hưu minh bạch chân tướng ở Châu tự trị Lương Sơn Di tộc, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc phúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ!

Nhân dịp năm mới, xin cho phép tôi được thành tâm cảm ơn đại ân đại đức của Lý Hồng Chí Đại sư, kính chúc phúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý!

Mặc dù tôi không có tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi biết một cách sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Mấy năm trước, tôi phải nhập viện vì biến chứng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, tăng sản xương, và gãy xương, v.v. Lúc ấy, ngoài việc trả chi phí điều trị tại bệnh viện ra, tôi còn phải trả chi phí đắt đỏ cho nhân viên chăm sóc cá nhân. Sau một thời gian, kết quả trị liệu chỉ ở mức trung bình, tôi bị những cơn đau lưng hành hạ và sức khỏe trở nên rất yếu, nói chuyện thều thào không ra tiếng.

Một hôm, tôi chợt nhớ và thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và kết quả rất kỳ diệu. Ngay ngày hôm sau, khi người nhà đến thăm tôi, họ vừa mới tới bên ngoài cổng bệnh viện, thậm chí chưa có vào trong, đã nghe tiếng tôi nói chuyện với mọi người, nghe âm thanh rất to và rõ ràng. Họ thắc mắc có chuyện gì vậy? Họ không dám tin, vội chạy đến phòng bệnh muốn xem điều gì đã xảy ra, và kết quả đúng là tôi đang nói chuyện.

Vậy đó, bản thân tôi cũng cảm thấy kể từ khi thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, toàn bộ tinh thần của cá nhân đã khởi lên. Không lâu sau, tôi đã được xuất viện về nhà. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn hết đau, nhưng so với thời gian trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Hôm nay, tôi cảm tạ ơn vì bản thân tích được phúc lành khi tụng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, đây là bài tập về nhà mà tôi nhất định phải làm mỗi ngày.

Một lần nữa, nhân dịp năm mới, xin cho phép tôi được thành tâm cảm ơn đại ân đại đức của Lý Hồng Chí Đại sư, kính chúc phúc Lý Đại sư năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý!

Một vị cán bộ về hưu minh bạch chân tướng ở Châu tự trị Lương Sơn Di tộc, tỉnh Tứ Xuyên thành tâm kính chúc.

Sau đây là những lời chúc mừng năm mới gửi đến Sư phụ Lý Hồng Chí từ những người dân thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” ở khắp mọi miền đất nước Trung Quốc!

Một vị cao niên 80, 90 tuổi ở Lạc Dương, Hà Nam đã chuyển nguy thành an khi niệm Đại Pháp hảo.

Một vị cán bộ về hưu minh bạch chân tướng ở Châu tự trị Lương Sơn Di tộc, tỉnh Tứ Xuyên đã hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng.

Một người già 87 tuổi bị té chấn thương có thể đi lại sau ba ngày.

Một người già 88 tuổi ở Lai Dương, Yên Đài, Sơn Đông đã hồi phục chứng ung thư dạ dày thời kỳ cuối.

Huyện Long Giang, tỉnh Hắc Long Giang, vì ủng hộ Đại Pháp nên liên tục nhận được phúc báo.

Huyện Bình Sơn, Hà Bắc; Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; nông thôn ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông (2); tân thôn Đông Phong, Đại Khánh, Hắc Long Giang; cán bộ chuyển quân ở Yên Đài, Sơn Đông; Tam Đài, Tứ Xuyên; Lạc Dương, Hà Nam; Yên Đài, Sơn Đông; Thẩm Dương; Y Xuân, Hắc Long Giang; Du Điền, Hoa Bắc, Hà Bắc; Sơn Đông; Phúc Châu, Phúc Kiến; huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh.

 
 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/24/世界舞台传真相-海外弟子谢师恩-400028.html

Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share