Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2020] Một cụ bà 82 tuổi ở Bắc Kinh đã bị kết án sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vì tuổi cao, nên bà Lưu Thịnh Huệ được thụ án bên ngoài nhà tù.

Bà Lưu bị bắt vào năm 2018 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà bà và nhà con gái bà, khiến con gái và con rể bà phải chịu áp lực vô cùng to lớn.

Công an đã dùng các cuốn sách Chuyển Pháp Luân do bà Lưu chép tay lại làm bằng chứng truy tố bà. Có tổng cộng hơn 100 trang và họ tính mỗi một trang như một tờ tài liệu riêng rẽ. Năm 2019, bà Lưu đã bị kết án phi pháp, thời gian chính xác hiện vẫn đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu bà Lưu trở thành mục tiêu bức hại vì kiên định đức tin của mình. Tháng 4 năm 2016, bà từng bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Khi bà từ chối nói cho công an danh tính của mình, họ đã thả bà ra và theo dõi bà. Họ lục soát nơi ở của bà và sau đó bắt giam bà trở lại.

Sau đó bà bị kết án hai năm và cũng nhận yêu cầu thụ án bên ngoài nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/14/398971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/18/182224.html

Đăng ngày 24-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share