Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2019] Gần đây, một cư dân ở huyện Bác Bạch, tỉnh Quảng Tây mãn hạn tù hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 11 năm 2017, ông Hùng Nhất Trạch bị cảnh sát địa phương và nhân viên của Phòng 610 bắt giữ vì chia sẻ những bài viết về cuộc bức hại Pháp Luân Công được đăng tải trên trang Minh Huệ Net.

Phòng 610 là một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra để bức hại Pháp Luân Công và có quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Hùng bốn lần, tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công, hai điện thoại di động và nhiều tài sản cá nhân khác của ông.

Ông bị kết án hai năm tù giam sau khi bị giam tám tháng tại Trại tạm giam huyện Bác Bạch.

Trước đó, ông Hùng từng bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức sau khi bị bắt vào năm 2000 vì thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh.

Sau hai tháng được trả tự do, ông lại bị bắt một lần nữa. Ông bị kết án thêm ba năm lao động cưỡng bức ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 1 Quảng Tây và còn bị lãnh đạo trại gia hạn thêm ba tháng giam giữ vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, hai cảnh sát đã sách nhiễu và chụp hình nhà của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/25/397484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/16/182202.html

Đăng ngày 23-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share