Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2019] Vài tháng sau khi mãn hạn án tù bảy năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, hai công dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lại bị bắt và sắp bị đưa ra xét xử.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, bà Tiền Hữu Vân và bà Tôn Túc Anh đã bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại Sân vận động Khu Giang Hạ. Từ đó đến nay, họ bị giam ở trong Trại tạm giam nữ Số 1 Đông Tây Hồ.

Sau khi Viện Kiểm sát Khu Hồng Sơn chuyển vụ án của họ đến Toà án Khu Hồng Sơn, Cung Vĩnh Bác, thẩm phán chủ toạ đã chất vấn các luật sư của hai bà rằng vì sao dám biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình các học viên gọi cho thẩm phán Cung yêu cầu ông ta để họ được biện hộ cho thân nhân của mình trước tòa, nhưng bị từ chối.

Sau đó gia đình của các học viên đã liên lạc với chánh án tòa án, nhưng vị này đã dập máy ngay khi biết rằng họ đang đề cập đến vụ án của Pháp Luân Công.

Có thông tin rằng tất cả vụ án liên quan tới Pháp Luân Công ở Vũ Hán đều do Toà án Trung cấp Thành phố Vũ Hán định đoạt từ trước. Bốn toà án cấp thấp, bao gồm Toà án Hồng Sơn, Toà án Vũ Xương, Toà án Hán Dương và Toà án Tân Châu, đều chỉ tổ chức các phiên tòa mang tính hình thức và tuyên các phán quyết vốn đã được quyết định từ trước.

Ban đầu, hai nữ học viên bị lên lịch vào ngày 11 tháng 12 năm 2019. Nhưng do bị trùng với lịch của luật sư, nên toà án đã quyết định cho lùi phiên toà lại một ngày.

Bà Tiền, 54 tuổi, từng là nhân viên của Cục Lương thực của khu Giang Hạ. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998 và các chứng bệnh của bà đã sớm biến mất. Năm 2014, bà bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và được ra tù vào ngày 6 tháng 11 năm 2018.

Bà Tôn, 52 tuổi, cũng tin rằng Pháp Luân Công đã giúp cải thiện sức khoẻ của mình. Trước đó, bà Tôn từng bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001 và năm năm tù vào năm 2013 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà được trả tự do vào tháng 6 năm 2018.

Bài liên quan:

Vài tháng sau khi kết thúc án tù bốn năm, người phụ nữ Hồ Bắc lại bị bắt vì đức tin của mình – hiện không rõ tung tích

Thông tin liên lạc của những kẻ bức hại:

Văn Sấm (文闯), công an ở Đồn Công an Chỉ Phường: +86-18202773841

Cung Vĩnh Bác (龚永博), thẩm phán chủ toạ của Toà án Khu Hồng Sơn: +86-27-87521032


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/13/396983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/10/182112.html

Đăng ngày 23-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share