Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2020] Một cư dân thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông mới đây đã bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Người mẹ 92 tuổi và chị gái của bà đều đang sinh sống tại Vancouver, Canada. Họ đang kêu gọi trả tự do cho bà.

0610389e0a06882387719ae6ae430da9.jpg

Người mẹ 92 tuổi của bà Dương kêu gọi trả tự do cho con gái trong buổi mít-tinh tại trung tâm thành phố Vancouver vào ngày 20 tháng 7 năm 2019

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 4 năm 2019, bà Dương Cẩm Nghiên, 66 tuổi, đã bị hơn 10 cảnh sát của Đồn Công an Hoành Cơ bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu của bà hơn một trăm bản tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Dương bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Trung Sơn. Ngày 5 tháng 11 năm 2019, bà đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Số 1 Thành phố Trung Sơn và bị kết án vào ngày 12 tháng 12.

Mẹ của bà Dương đã di cư đến Canada cách đây hơn ba mươi năm. Bà cho biết vợ chồng bà Dương là những người thân duy nhất trong gia đình họ ở lại Trung Quốc để quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng trong suốt 20 năm qua, bà Dương đã nhiều lần bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bức hại trước đó

Bà Dương từng bị viêm xoang nặng, khiến bà thường xuyên bị chóng mặt, nhức đầu và chảy máu mũi. Không lâu sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tình trạng này của bà đã biến mất.

Đối mặt với cuộc bức hại, vì không chịu từ bỏ đức tin mà bà Dương đã bị bắt vào ngày 9 tháng 2 năm 2002 và bị giam tại trại tạm giam Thành phố Trung Sơn trong hơn một tháng.

Ngày 14 tháng 11 năm 2003, bà đã bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Tam Thủy và bị giam ở đó trong ba tháng.

Cảnh sát đã bắt bà Dương một lần nữa vào ngày 7 tháng 12 năm 2004 và giam bà tại trại tạm giam Thành phố Trung Sơn. Sau đó, bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Bà đã phải thụ án ở ba trại lao động khác nhau, tại những nơi đó bà bị tra tấn và bị bắt phải lao động không công.

Ngày 15 tháng 7 năm 2009, bà Dương tiếp tục bị bắt một lần nữa. Cảnh sát đã lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét.

Sau đó, bà bị kết án 3,5 năm tù tại Nhà tù Nữ Quảng Đông. Bà bị mất thính lực, và mắc bệnh huyết áp cao và sỏi mật do bị ngược đãi trong thời gian bị giam.

Các bài viết liên quan:

Vancouver, Las Vegas và Hawaii: Mít-tinh và thắp nến cầu nguyện tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua

Canada: Các học viên Vancouver kêu gọi giúp giải thoát các thành viên gia đình trước khi Thủ tướng viếng thăm Trung Quốc (Ảnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/3/398520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182088.html

Đăng ngày 22-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share