Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2019] Một phụ nữ trẻ mới ngoài 20 tuổi đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trịnh Phong, một cư dân của thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã bị bắt vào tháng 3 năm 2019 và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Ninh Ba kể từ đó. Cô phải ra hầu tòa tại Tòa án Trấn Hải vào tháng 6 năm 2019. Cô Trịnh đã tự bào chữa cho mình và từ chối sử dụng luật sư do tòa chỉ định, luật sư này đã được hướng dẫn phải biện hộ cô có tội.

Cô Trịnh đã bị kết án tù tại một phiên tòa khác vào cuối tháng 9 năm 2019. Gia đình đã thay mặt cô nộp đơn kháng cáo.

Bị nhắm đến vì đức tin của mình

Cô Trịnh tốt nghiệp Học viện Truyền thông Chiết Giang, chuyên ngành Phát thanh và Truyền hình. Năm 2014, cô đã từng bị giam giữ trong ký túc xá của nhà trường trong mười ngày vì đã chia sẻ thông tin không bị kiểm duyệt mà cô mang từ Đài Loan về cho các bạn cùng lớp.

Ban lãnh đạo nhà trường đã bắt cô phải sống cùng với một học sinh được nhà trường giao nhiệm vụ theo dõi cô. Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công, cũng ép cô phải nói chuyện với ban lãnh đạo nhà trường và định kỳ viết “báo cáo tư tưởng”.

Chính quyền đã giữ hộ chiếu của cô Trịnh, không cho phép cô ra nước ngoài để tiếp tục học cao hơn.

Cô Trịnh bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2017 vì chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên phương tiện truyền thông xã hội.

Cô bị giam tại một trung tâm tẩy não địa phương và tại đó các đặc vụ của Phòng 610 đã gây áp lực bắt cô phải từ bỏ đức tin của mình trước khi cô được thả tại ngoại vào ngày 9 tháng 10 năm 2017.

Sau đó cảnh sát đã đệ trình vụ việc của cô lên Viện Kiểm sát huyện Trấn Hải.

Phòng 610 đã nỗ lực đưa cô đến một trung tâm tẩy não một lần nữa vào tháng 10 năm 2018. Cô đã buộc phải sống xa nhà, nhưng năm tháng sau đó lại bị bắt.

Mẹ cô Trịnh, bà Dư Chí Anh, cũng là một học viên Pháp Luân Công, hiện đang thụ án năm năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Chiết Giang vì đức tin của mình.

Cha cô, chủ tịch của một ngân hàng địa phương, cũng liên tục phải đối mặt với sự sách nhiễu và đe dọa từ chính quyền.

Bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 29 tháng 4 năm 2019 (13 báo cáo)

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

浙江省宁波市郑枫被迫离家

浙江宁波市女青年郑枫再次被迫害


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/26/宁波郑枫被非法判刑-多名法轮功学员仍遭关押-395056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182039.html

Đăng ngày 22-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share