Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2019] Một cư dân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đang mắc bệnh tim nghiêm trọng và gầy hốc hác sau hơn một năm bị giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quý Văn Ba, 65 tuổi, bị bắt vào ngày 2 tháng 11 năm 2018 tại Văn phòng Ủy ban dân cư sau khi bà được chỉ dẫn tới đây để nhận tiền trợ cấp sưởi ấm.

Cảnh sát đã bắt bà Quý nhằm khép lại một vụ việc chống lại với bà vào năm 2014.

Bà Quý bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 10 năm 2014, khi bà đang đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác là bà Trình Kim Chi. Bà Trình sau đó đã bị kết án 7,5 năm tù.

Bà Quý bị suy tim và chỉ còn da bọc xương sau khi bị bức thực vì đã tuyệt thực để phản đối bức hại tại Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh. Tháng 1 năm 2015, bà được tại ngoại sau khi cảnh sát tống tiền bà 2.000 Nhân dân tệ.

Bà Quý còn chưa hồi phục hoàn toàn thì 4 năm sau, vào năm 2018, bà lại bị bắt trở lại trại giam.

Tình trạng sức khỏe của bà Quý tiếp tục xấu đi sau lần bị bắt giữ gần đây nhất. Bà rất yếu và cơ thể thường xuyên run rẩy mà không kiểm soát được. Lưng của bà đau đến nỗi mỗi bước đi bà đều phải rất cố gắng. Chỉ một cử động nhẹ nhất cũng có thể khiến nhịp tim của bà đập nhanh bất thường. Hầu hết thời gian bà phải nằm trên giường. Bà không ăn được mấy và giờ chỉ còn da bọc xương.

Mặc dù với tình trạng sức khỏe như vậy, ngày 1 tháng 4 năm 2019, bà Quý vẫn phải ra hầu tòa tại Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ. Luật sư đã bào chữa vô tội cho bà. Bà cũng tự làm chứng để bảo vệ bản thân trước tòa. Bà nói không có điều luật nào ở Trung Quốc từng quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, chỉ bị bức hại ở Trung Quốc, nơi truyền xuất ra Pháp Luân Công.

Mặc dù sau phiên xét xử, bồi thẩm đoàn thấy không có đủ bằng chứng để buộc tội bà Quý, tòa từ chối tuyên bố trắng án mà tiếp tục giam bà.

Bốn tháng sau, hai thẩm phán tới gặp bà Quý tại trại giam và tra khảo bà về việc bà đã trao đổi những gì với bà Trình trong lần bị bắt vào năm 2014. Bà Quý trả lời rằng bà không nói những vấn đề liên quan tới Pháp Luân Công.

Tòa đã lên lịch tổ chức một phiên xét xử khác vào ngày 7 tháng 11 năm 2019 mà không thông báo cho bà Quý và gia đình. Chỉ đến buổi sáng hôm đó, khi cảnh sát của tòa án tới trại tạm giam để áp giải bà tới tòa thì bà mới biết về phiên xét xử này.

Ngay trước khi bà rời khỏi trại giam, thân thể bà bắt đầu run rẩy và tim đập nhanh đến nỗi bà gần như ngã quỵ xuống.

Tòa đã phải hủy phiên xét xử và bà được đưa trở lại buồng giam.

Hiện tại, bà Quý vẫn đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Đại Khánh và chờ thông báo tiếp theo về phiên xử sắp tới.

Bài viết liên quan:

Bà Quý Văn Ba, 65 tuổi, tuyệt thực hơn một tháng kháng nghị​

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

7 Practitioners Arrested in Daqing City​


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/23/396133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182044.html

Đăng ngày 22-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share