Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2019] Một người dân 66 tuổi ở Bắc Kinh đang trong tình trạng nguy kịch bị buộc phải đứng xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ban đầu, thẩm phán của Tòa án Phong Đài đã ra lệnh cho bà Lý Ngọc Hoa phải đứng để điều trần vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, mặc dù bà rất yếu và gặp khó khăn khi trong việc đi lại. Bà bắt đầu ho dữ dội trong hai phút và ngã gục xuống một chiếc ghế.

Bà Lý nói rằng bệnh lao phổi của mình đã được trị khỏi thông qua tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau khi vụ việc bắt giữ gần đây diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, nó lại bị tái phát. Tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn sau 10 ngày bị giam giữ. Tháng 6 năm 2019, bà được bảo lãnh tại ngoại.

Mười viên chức bao gồm luật sự của bà do tòa chỉ định, năm thẩm phán, ba công tố viên và một thư ký tòa án, tất cả họ có vẻ rất lo lắng trong suốt phiên điều trần, có lẽ họ sợ bị nhiễm bệnh lao.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bà Lý rằng có phải bà bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Uyển bắt giữ vì quảng bá Pháp Luân Công hay không và có phải trước đây bà đã từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức hay không.

Bà Lý trả lời điều đó là đúng, bà từng bị chính quyền giam giữ tại một trại lao động hai năm. Thẩm phán không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào.

Một công tố viên tên Mã Chí Khôn đọc bản cáo trạng, nhưng ông ta đã dừng lại trước khi đọc đến phần đề nghị mức án dành cho bà Lý. Sau đó, Mã đóng gói tài liệu và chuẩn bị rời đi.

Thượng Vệ, luật sư do tòa chỉ định lập luận rằng các các thẩm phán nên xem xét mức án nhẹ cho bà Lý vì tuổi cao và trình độ học thức thấp.

Khi bà Lý đọc biên bản bào chữa do luật sự bà thuê chuẩn bị, chủ tọa phiên tòa đã ngắt lời bà và nói rằng bà có thể nộp lại biên bản để họ đọc nó sau.

Thư ký tòa án buộc bà Lý điểm chỉ vào bản cáo trạng trước khi thẩm phán hoãn phiên điều trần chỉ kéo dài 20 phút.

Sức khỏe của bà Lý càng ngày càng xấu hơn khi bà về nhà. Bà thường xuyên ho và không thể tự chăm sóc được bản thân.

Bài liên quan:

Luật sư do tòa chỉ định đe dọa bỏ tù học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/397567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182074.html

Đăng ngày 20-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share