Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2020] Một phụ nữ 69 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tám năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tống Học Tồn là học viên thứ ba trong số 23 mục tiêu của vụ bắt giữ theo nhóm vào ngày 12 tháng 11 năm 2018 bị kết án. Bà đã kháng cáo.

Trước đó, Tòa án Tây Cương và Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã kết án hai học viên khác là bà Tương Liên Hương và bà Trình Ngọc Vinh lần lượt là ba năm ba tháng tù, và bốn năm tù. Cả hai học viên này đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Anh Trương Khắc Hâm, 40 tuổi, và bà Tống Thục Xuân, 70 tuổi, đã bị truy tố. Hiện tại, họ đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Sa Hà Khẩu (cùng tòa án đã kết án bà Tống Học Tồn).

Ba học viên khác là bà Từ Ngạn Hà, 55 tuổi, bà Trần Dược Vinh, 61 tuổi, và bà Vương Tuấn Anh, 51 tuổi, đã bị bắt giữ chính thức. Họ cũng đang đối mặt với việc bị truy tố.

Thông tin về tình huống của 15 học viên bị bắt giữ cùng ngày với 8 học viên nói trên hiện vẫn đang được chờ cập nhật, họ gồm: Bà Trần Quốc Diễm, bà Trần Quốc Lệ, bà Trần Quốc Hoa, bà Tông Minh Giai, bà Tôn Ngọc Chi, bà Vương Tự Phượng, bà Đảng Lệ, bà Lưu Lệ Hoa, bà Trương Mẫn, bà Từ Ngạn Linh, bà Tào Lệ Mai, bà Trâu Tú Nhan, bà Tôn Tư Lập, ông Lưu, và một học viên họ Quách.

Bài liên quan:

Một nạn nhân của vụ bắt giữ nhóm bị kết án tù vì đức tin

Hơn 130 học viên Đại Liên bị giam giữ trong Tết Nguyên đán [2019]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/1/398273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/14/182173.html

Đăng ngày 17-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share