Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2019] Gần đây, một cư dân Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị tống giam và lĩnh án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Tố Miên, 69 tuổi, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại Đồn Công an Lữ Thuận sau khi đi tới cơ quan này để khuyến thiện, khuyên họ không tham gia vào cuộc bức hại. Ngày hôm sau, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà và đưa bà tới Trại tạm giam Diêu Gia.

Sau đó Viện Kiểm sát Lữ Thuận đã phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Bà Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Lữ Thuận Khẩu vào ngày 21 tháng 11 năm 2018, và đã bị kết án ba năm tù vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Bà đã kháng cáo lên tòa trung cấp, và tòa án này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Vương từng bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2016 sau khi bị báo chính quyền vì gửi các lá thư có thông tin về Pháp Luân Công cho công chúng. Cảnh sát đã tịch thu toàn bộ số thư đó và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công trong túi xách của bà, và tạm giữ bà năm ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/397373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/13/182161.html

Đăng ngày 16-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share