Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2019] Một cặp vợ chồng ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Điền Thế Thắng bị kết án bảy năm tù và vợ của ông, bà Điền Thục Lan bị kết án năm năm tù. Họ đều đã kháng án.

Bắt giữ và kết án

Sáng ngày 3 tháng 7 năm 2019, khoảng 14 nhân viên của đồn công an và công an thành phố đã xông vào nhà vợ chồng ông Điền và bắt giữ họ. Máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công, hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt và nhiều tài sản giá trị khác của họ bị tịch thu.

Vợ chồng ông Điền là hai trong số chín học viên bị bắt giữ cùng ngày. Cảnh sát đã giám sát các học viên bằng cách nghe lén điện thoại của họ và theo dõi họ hai tuần trước khi tiến hành bắt giữ.

Vợ chồng ông Điền đã bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn. Gần đây, Minh Huệ Net net xác nhận rằng hai người họ đã bị đưa ra xét xử bí mật tại Tòa án quận Lộ Bắc và đã bị kết án tù.

Phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Năm 19997, ông Điền phải nhập viện sau khi phát hiện có máu trong phân. Các bác sỹ nói rằng ông đang trong tình trạng nguy kịch và cần được truyền máu. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của gia đình và số tiền vay mượn vào việc điều trị y tế. Sau khi bệnh viện không thể chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh tình của ông, gia đình đã đưa ông về nhà.

Bởi ông Điền không thể tiếp tục làm việc, nên vợ của ông đã phải vật lộn để gồng gánh gia đình và chăm sóc cho ông cùng con trai của họ. Áp lực nặng nề đã khiến bệnh tim của bà nhiều lần phát tác.

Cuối năm 1997, một người quen của hai vợ chồng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho họ và nói rằng bệnh tật của họ sẽ có thể được trị khỏi sau khi đọc sách Pháp Luân Công. Hai vợ chồng ông quyết định bắt đầu học Pháp, luyện công. Ông Điền đã phục hồi sức khỏe và có thể trở lại làm việc như bình thường. Bệnh tim của bà Điền cũng được trị khỏi.

Những cá nhân tham gia bức hại vợ chồng ông Điền:

Lý Diễm Minh (李艳明), chánh án, Tòa án khu Lộ Bắc: +86-13803159525, +86-18103257555

Lý Thư Sinh(李书生), phó chánh án, Tòa án khu Lộ Bắc: +86-13832868199

(Thông tin liên lạc của nhiều cá nhân liên quan có trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan:

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/13/396981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182024.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share