Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2019] Trong các chuyến đi của mình, tôi đã gặp nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện trước năm 1999. Một cách tự nhiên, chúng tôi nhớ lại tiến trình Chính Pháp và trạng thái tu luyện của các học viên ở khu vực đó. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra một vấn đề phổ biến. Nhiều học viên không còn ưu tiên việc phân phát các tài liệu giảng chân tướng nữa. Tôi đã rất ngạc nhiên. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự hiểu lầm của họ. Sau này, tôi nhận ra không phải như vậy. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như họ nghĩ rằng cách giảng chân tướng này là lỗi thời, nhưng thực ra đó là do có tâm sợ hãi. Nếu việc phân phát tài liệu là lỗi thời hoặc không còn nhiều tác dụng nữa, thì tại sao trang web Minh Huệ vẫn liên tục cập nhật tài liệu hàng năm, và nâng cao chất lượng của chúng?

Những học viên kỳ cựu này không chỉ sử dụng nhiều lý do để từ chối, cười nhạo hoặc không thích ý tưởng phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng, mà một số thậm chí còn trở nên tức giận. Tôi cảm thấy điều này là vì sợ hãi. Tôi đã quan sát thấy rằng họ chỉ luyện công và học Pháp. Họ dường như đã quên rằng việc phát tài liệu giảng chân tướng là trách nhiệm của chúng ta để cứu người. Một số học viên không còn tham gia vào bất kỳ dự án giảng thanh chân tướng nào nữa, thay vào đó họ còn chỉ trích các điều phối viên và những người sản xuất các tài liệu đó.

Nếu đây là một vấn đề chỉ trong một khu vực, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng nhiều khu vực đã có vấn đề này trong khoảng 6 năm nay.

Thỉnh thoảng khi tôi nói chuyện trực tiếp với mọi người, họ nói với tôi rằng họ đã nhận được các tài liệu giảng chân tướng trong tòa nhà của họ hoặc trên cửa nhà họ. Hiển nhiên những tài liệu này là do các học viên khác phân phát. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, và Sư phụ và các vị thần công chính đang giúp các học viên cứu người. Nhưng nếu một học viên chỉ thực hiện các bài luyện công và tự học Pháp mà không nỗ lực cứu người, thì Sư phụ không có cách nào để giúp.

Chúng ta đã được giao phó niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao này để cứu độ thế nhân. Nhưng nếu chúng ta không làm gì, thì chẳng phải chúng ta đã vi phạm thệ nguyện của mình hay sao?

Khi cuộc bức hại bắt đầu diễn ra, tất cả chúng ta đều sợ hãi và không dám bước ra giảng chân tướng. Sau khi chúng ta trở nên thành thục hơn trong tu luyện và dần buông bỏ tâm sợ hãi, thì thành phố lại bắt đầu thiết lập các chốt an ninh, khiến việc cứu người gặp phải khó khăn. Sau khi chúng ta chế ngự được khó khăn này, thì chính quyền lại lắp đặt camera giám sát. Trang web Minh Huệ đã cung cấp cho chúng ta nhiều kênh và phương thức khác nhau để giảng chân tướng, chẳng hạn như gọi điện thoại, dịch vụ gửi tin nhắn, video CD-ROM, các trang web giảng thanh chân tướng và thư điện tử. Miễn là chúng ta có tâm cứu người, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào.

Việc đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng cho mọi người vẫn rất quan trọng. Chỉ bằng một vài câu nói thì thật khó để giải thích một cách thấu đáo và đầy đủ sự thật về cuộc bức hại và xóa bỏ được hoàn toàn những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì vậy, sau khi chúng ta giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, chúng ta cần phải cho họ đọc thêm tài liệu hoặc xem các video giảng chân tướng.

Thời kỳ Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng, và điều đó đã bắt đầu triển hiện nơi thế gian nhân loại. Cả thế giới đang chống lại ĐCSTQ. Đó chẳng phải là thời gian để chúng ta cứu chúng sinh sao?

Tất nhiên chúng ta cần học Pháp chăm chỉ hơn. Tôi thấy các học viên ở nhiều nơi chỉ chú trọng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, mà không nghĩ rằng việc học các bài giảng, kinh văn khác của Sư phụ cũng rất quan trọng. Một số thậm chí còn ganh đua xem ai có thể đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân trong một ngày. Họ chỉ tập trung đề cao tầng thứ tu luyện và nghĩ rằng việc cứu người hoặc học những Kinh văn gần đây của Sư phụ là vô ích.

Chúng ta đã thảo luận vấn đề này nhiều lần, nhưng cho đến nay nó vẫn chưa được giải quyết. Một số còn không muốn lắng nghe, họ nghĩ rằng sự hiểu biết của họ mới là đúng đắn. Vũ trụ tương lai là vị tha, và người tu luyện không thể đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới nếu chỉ đơn giản là đề cao tu luyện cá nhân. Nếu chúng ta không thể đối chiếu và tuân theo những lời giảng Pháp của Sư phụ trong khi thực thi sứ mệnh cứu độ chúng sinh thì chẳng phải học bao nhiêu Pháp cũng vô ích sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/392133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180282.html

Đăng ngày 11-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share