Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2019] Ngày 20 tháng 12 năm 2019, hai cư dân của thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Quận Thái Bình sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Kim Phượng và bà Biên Xuân Diễm bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 11 năm 2018, nhưng mấy tiếng đồng hồ sau đó, họ đã trốn thoát và ẩn trốn trong mấy tháng. Cảnh sát đã truy lùng họ và bắt giữ họ một lần nữa vào ngày 9 tháng 8 năm 2019. Kể từ đó, họ đã bị giam tại Trại tạm giam Tân Địa.

Trong phiên xét xử vào tháng 12 năm 2019, các luật sư của hai người phụ nữ đã biện hộ vô tội cho họ và lập luận rằng không có bằng chứng nào mà công tố viên đưa ra có thể chứng minh thân chủ của họ đã phạm luật khi kiên định đức tin của họ.

Hai học viên cũng tự biện hộ và kể lại những bức hại mà họ phải chịu đựng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Vương, 55 tuổi, đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002 và hai năm nữa vào năm 2008.

Bà Biên, từng là nhân viên của Nhà máy Thủy tinh Thành phố Phụ Tân, đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 2000 và một bản án khác với thời hạn một năm chín tháng vào tháng 9 năm 2011.

Cả hai bà đều bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm đánh đập, bị treo lên, cấm ngủ và bức thực.

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/7/67654.html

https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/4/129203.html

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391919.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/397367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182030.html

Đăng ngày 11-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share