Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2019] Một phụ nữ đến từ thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đang thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị từ chối thăm thân trong tám tháng vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tự thân đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Bà Lưu Xuân Lan đã bị bắt tại nhà của một người bạn vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Ngày 18 tháng 9 năm 2018, bà bào chữa vô tội tại Tòa án quận Vọng Hoa. Thẩm phán đã kết án bà 2,5 năm tù và phạt bà 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 .

Bà Lưu đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Phủ Thuận nhưng tòa án vẫn giữ nguyên bản án ban đầu. Gia đình bà đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại vụ án tới tòa án trung cấp vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, nhưng bị thẩm phán bác bỏ.

Bà Lưu đã bị tước quyền thăm thân kể từ khi bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào tháng 2 năm 2019. Ngày 6 tháng 11 năm 2019, gia đình bà cố gắng đến thăm bà lần thứ năm, và là lần gần đây nhất, nhưng họ lại bị từ chối.

Gia đình bà đã nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Kiến nghị Tỉnh Liêu Ninh, nhưng cũng không có kết quả.

Những người thân của bà Lưu không được phép gửi tiền vào tài khoản mua thực phẩm và nhu yếu phẩm trả trước của bà hoặc gửi quần áo cho bà. Bà không có cách nào để mua nhu yếu phẩm hàng ngày và cũng không có đủ quần áo để giữ ấm. Bà còn bị huyết áp cao.

Các bài viết liên quan:

Tòa án trung cấp từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại của các học viên Pháp Luân Công yêu cầu xem xét lại vụ án của họ

Các học viên Pháp Luân Công bị truy lùng và bị lấy mẫu máu tại Đồn công an Kiến Thiết

Người mẹ già yếu 85 tuổi kêu gọi trả tự do cho con gái đang chờ phán xử chỉ vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/18/384036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/23/176246.html

Đăng ngày 11-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share