Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2019] Ba cư dân huyện Tào, tỉnh Sơn Đông (đều ngoài 60 tuổi), hiện đang đối mặt với cáo trạng chỉ bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Văn Lan, bà Chúc Thúy Lan và bà Hoàng Cửu Hàm bị bắt vào trung tuần tháng 8 năm 2019 khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát huyện Tào.

Hiện tại, các học viên này đang bị biệt giam ở trong trại tạm giam địa phương, không được nhận quần áo mà gia đình gửi vào, và chỉ được nhận tiền vào tài khoản của họ.

Bà Chu Văn Lan, một nhân viên đã nghỉ hưu của Bệnh viện Trung y huyện Tào, đã bị bắt và bị phạt tiền nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng từng bị cưỡng bức lao động hơn một năm.

Bà Chúc Thúy Lan, từng mắc nhiều bệnh mãn tính, đã phục hồi hoàn toàn sau chưa đầy một tháng tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị cưỡng bức lao động hơn một năm vì tìm kiếm công lý cho một học viên khác.

Bà Hoàng, từng làm việc tại một trại nuôi cá, bị cưỡng chế nộp phạt và bị giam vài tháng sau khi bị bắt vì kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/21/397296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182037.html

Đăng ngày 09-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share