Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2019] Một cặp vợ chồng ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền công sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, ông Triệu Kỳ Sâm, 56 tuổi và vợ là bà Trịnh Hồng Linh đã bị bắt giữ. Cảnh sát xông vào nhà của họ và lục soát nơi ở của họ.

Cảnh sát thẩm vấn hai vợ chồng ông Triệu tại Đồn Công an Tiếp Sơn. Sau đó, ông Triệu bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Đông Bình. Bà Trịnh được bảo lãnh trả tự do vì lý do sức khỏe.

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, Viện kiểm sát huyện Đông Bình đã chuyển vụ án của hai vợ chồng ông tới Viện kiểm sát Thành phố Phì Thành.

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Tòa án Thành phố Phì Thành đã đưa hai vợ chồng ông Triệu ra xét xử và kết án họ vào ngày 24 tháng 7. Ông Triệu bị kết án hai năm tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Trịnh bị kết án ba năm rưỡi tù giam và phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thái An, nhưng tòa án đã phán quyết giữ nguyên bản án của bà.

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, ông Triệu bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông. Sau một năm bị giam cầm, tóc của ông đã rụng gần hết và nhìn ông rất hốc hác, gầy yếu.

Hiện tại, bà Trịnh đang thụ án treo vì sức khỏe yếu. Sau khi bà bị kết án, nhà chức trách đã khóa tài khoản lương hưu của bà khiến bà phải vật lộn để kiếm sống.

Bài liên quan:

Hai vợ chồng học viên tỉnh Sơn Đông phải đối mặt với phiên xét xử vì không chịu bỏ đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/18/397179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/2/181867.html

Đăng ngày 08-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share