Bài của Yunyun

[MINH HUỆ 7-6-2005] Cái nguồn gốc chánh làm can nhiễu các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp sáng suốt, kiên định lúc này là đến từ các tà linh ĐCSTQ. Chúng giống như những con ký sinh đã nằm trong mỗi tế bào của mỗi đồng tu Pháp Luân Đại Pháp và làm hại họ bằng cách lợi dụng những tư tưởng con người của họ. Rất nhiều đồng tu không nhìn ra nó và không nhìn các sự việc xãy ra bằng sử dụng Chính niệm của họ.

Ở cấp của tôi, tôi nhìn thấy rằng khi đầu óc của một đồng tu xuất phát một tư tưởng mà không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, hoặc trộn lẫn với những quan niệm con người, thì cả nhóm to tà linh sẽ đến, dơ ra nanh vuốt chết người của chúng. Hình ảnh của chúng xuất hiện như là những phụ thể cấp thấp (rắn, cóc, nhái, maggots v.v.) Cái quan niệm con người càng to, số lượng của những tà linh thấp kém dữ dằn hổn độn đó xuất hiện càng nhiều. Một đồng tu càng lớn ‘cái tôi’ thì họ càng nuôi dưỡng các tà linh thấp kém đó bằng lực lượng càng nhiều. Nếu một đồng tu nhìn ra tư tưởng của họ phát xuất từ văn hóa đảng, vậy thì các tà linh thấp kém đó bị giải thể trong một giây khắc. Trái lại, nếu người ta không nhìn ra được nó kịp thời, thì chẳng những chúng làm cho người ta càng lún sâu vào cái văn hóa Đảng, điều này cũng sẽ mang đến can nhiễu cho các đồng tu khác. Các sự rắc rối mà xuất hiện giữa các đồng tu như một thể, và những cảm tình con người mạnh mẽ để chỉ trích người khác sau lưng họ – tất cả những hiện tượng này đều là kết quả của sự can nhiễu trực tiếp này.

Tôi hy vọng rằng các đồng tu có thể nhìn nhận ra điều này kịp thời và thanh trừ nó bằng Chính Niệm. Cửu bình về ĐCS hiện hữu nơi các không gian khác như một cây kiếm bén vàng óng. Rất quan trọng là các đồng tu đọc cửu bình. Toàn cơ thể tôi cảm thấy ngứa ngái khi tôi viết bài này và tôi biết rằng đó là các tà linh của ĐCSTQ đang cố cản ngăn tôi viết ra. Tôi từ chối chúng bằng Chính Niệm và quyết chí hoàn tất tài liệu. Sau khi tôi xong bài này tôi cảm thấy rất thư giản và thỏa mái.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/7/103509.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/1/62431.html.

Dịch ngày 6-7-2005, đăng ngày 9-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share