Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2019] Một bà lão 79 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị kết án hai năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phùng Xuân Anh đã bị lừa sử dụng một luật sư mà tòa chỉ định và sau khi luật sư này biện hộ bà có tội trong vụ việc kháng cáo, bà Phùng bị giữ nguyên phán quyết. Các viên chức ở tòa án còn đe dọa sẽ cho người cưỡng chế bà ra khỏi nhà nếu con trai bà không chịu đưa bà tới trại tạm giam địa phương để thi hành án.

Ban đầu con trai bà Phùng từ chối hợp tác, nhưng ông chịu áp lực vô cùng lớn khi các viên chức liên tục thúc giục ông phải giao nộp người mẹ của mình. Có tin rằng có thể ông đã đưa người mẹ vừa được tại ngoại đến trại tạm giam, nhưng chưa thể xác nhận chính xác thông tin tại thời điểm viết báo cáo này.

Bị bắt tại một quận nhưng lại bị truy tố ở một quận khác

Bà Phùng bị bắt ngày 18 tháng 11 năm 2018 khi đang dán các thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát đã khám xét túi xách của bà và đưa bà tới đồn công an địa phương.

Cảnh sát đã quay lại khu dân cư và thu lại toàn bộ tài liệu mà bà Phùng đã dán trước đó. Họ còn lục soát nhà và tịch thu sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó tất cả tài liệu này được dùng làm bằng chứng truy tố bà Phùng.

Sau đó bà Phùng được thả tại ngoại.

Mặc dù bà Phùng sinh sống và phát tài liệu ở quận Thị Trung nhưng cảnh sát lại nộp hồ sơ của bà Phùng lên viện kiểm sát quận Trường Thanh.

Viện kiểm sát quận Trường Thanh đã ra quyết định truy tố bà Phùng vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, sau đó hồ sơ của bà sớm được chuyển tới Tòa án quận Trường Thanh.

Một thẩm phán ở Tòa án quận Trường Thanh thừa nhận với bà rằng, theo bộ luật hình sự Trung Quốc, tòa án quận của ông không có thẩm quyền đối với vụ việc của bà vì bà bị bắt ở một quận khác. Thẩm phán nói ông chỉ làm theo lệnh từ cấp trên khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc của bà.

Bà Phùng bị kết án hai năm tù cùng mức tiền phạt là 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Sau đó bà đã sớm nộp đơn kháng cáo.

Bị lừa phải dùng luật sư do tòa chỉ định trong vụ việc kháng cáo

Vào ngày 30 tháng 10, ông Lý Trường Xuân, một luật sư do tòa chỉ định, đã lừa bà Phùng ký vào giấy ủy quyền sau khi hứa sẽ biện hộ bà vô tội trong vụ việc kháng cáo.

Hai ngày sau, thẩm phán Trần Tĩnh ở tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà Phùng. Khi con trai bà Phùng đến tòa nhận bản án, ông nhận thấy hồ sơ chỉ rõ luật sư Lý đã biện luận mẹ ông có tội.

Con trai bị lừa lấy hồ sơ sức khỏe cho thấy mẹ mình đủ điều kiện sức khỏe để vào tù

Thẩm phán Trần cho biết bà Phùng có đủ điều kiện hưởng án treo nếu bà được phát hiện có vấn đề về sức khỏe. Con trai bà đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra vào ngày 8 tháng 11 khi thẩm phán Trần thúc giục. Khi nhận kết quả vào ngày 15 tháng 11, cảm xúc của ông vui buồn lẫn lộn. Ông vui khi biết mẹ mình hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đồng thời cũng biết cơ hội hưởng án treo của mẹ đã trở nên rất mong manh. Ông đã nghĩ rằng người mẹ cao tuổi của mình sẽ được phát hiện có một số vấn đề về sức khỏe để có thể tránh bị vào tù.

Ông đã liên hệ với thẩm phán Trần, nhưng ông ta không trả lời cuộc gọi của ông. Chỉ khi đó ông mới phát hiện mình đã bị lừa đi lấy hồ sơ sức khỏe của mẹ để cho thấy bà có đủ sức khỏe để bị vào tù.

Con trai miễn cưỡng chấp nhận trước áp lực lớn

Sau khi nhận được hồ sơ sức khỏe của bà Phùng, Tòa án quận Trường Thanh đã liên tục thúc ép con trai bà đưa bà đến trại tạm giam địa phương để thi hành án. Họ đe dọa sẽ cử người của tòa án đến áp giải bà nếu ông kháng lệnh.

Ban đầu, con trai bà Phùng từ chối làm theo yêu cầu của tòa án và nói: “Là một người con, tôi không thể làm như vậy với chính mẹ của mình, nhất là khi bà không có gì sai khi kiên định đức tin của mình”. Tuy nhiên, tòa án vẫn khăng khăng thúc ép ông làm theo yêu cầu, và có thông tin rằng ông đang cân nhắc sẽ giao nộp bà vào ngày 28 tháng 11.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu bà Phùng đã bị đưa đến trại tạm giam hay chưa. Chồng bà bị huyết áp cao và nhiều lần lên cơn đau tim sau khi bà bị giữ nguyên phán quyết và ông đang phải vật lộn đối mặt với sự việc này.

Báo cáo liên quanCụ bà 79 tuổi bị kết án tù phi pháp, bị lừa ký vào biên bản ủy quyền cho luật sư mà tòa án chỉ định trong khi kháng cáo

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán: 济南公检法迫害79岁法轮功学员冯春英


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/22/396098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/12/181065.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share