Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2019] Theo thông tin tổng hợp từ trang web Minh Huệ, trong tháng 10 năm 2019 đã ghi nhận 247 trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bắt giữ và 127 trường hợp bị sách nhiễu vì kiên định đức tin của họ. Ít nhất 152 người vẫn bị giam vào thời điểm viết báo cáo này.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp vào tháng 7 năm 1999.

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu trong tháng 10 xảy ra ở 26 tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương. 10 trong số các khu vực báo cáo số lượng bắt giữ lên đến hai con số, với tỉnh Hồ Bắc (53) và tỉnh Liêu Ninh (41).

55878353f97828f5563ac62030b5178d.jpg

Đặc biệt, tại thời điểm bắt giữ hoặc sách nhiễu, có 24 học viên bị nhắm đến là từ 65 tuổi trở lên, người lớn nhất là 87 tuổi.

8e7ee34046168e77d9db5ed399fee294.jpg

Ngày 1 tháng 10 năm 2019 là lễ kỷ niệm lần thứ 70 của ĐCSTQ lên nắm quyền và được chế độ xem là “ngày nhạy cảm” nhất. Việc chuẩn bị các lễ kỷ niệm quy mô lớn trên diện rộng dẫn đến việc gia tăng bức hại các học viên Pháp Luân Công trong những tháng trước dịp lễ.

Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, số học viên bị bắt vào tháng 7 là 922, tháng 8 là 548, tháng 9 là 636 và tháng 10 là 274.

Dưới đây là một số trường hợp bắt giữ và sách nhiễu trong tháng 10. Do thông tin bị kiểm soát chặt chẽ, những trường hợp bị bức hại không được báo cáo kịp thời và các thông tin liên quan cũng không có sẵn.

Hai vợ chồng bị bắt trong vòng hai tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bà Lưu Diên Vĩ, người ở thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã chuyển đến thành phố Phú Cẩm, nơi cách xa nhà bà 50 dặm để tránh bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Không mất nhiều thời gian để công an tìm ra nơi ở mới của bà.

Trưa ngày 1 tháng 10 năm 2019, hai công an đã bắt bà, đẩy vào một xe hơi và lái đi. Việc này xảy ra không lâu sau khi bà gửi con trai, người vừa mới đến thăm bà trong kỳ nghỉ hè đại học đến Đồng Giang thăm ông bà.

Khi người con trai quay trở lại Phú Cẩm vào cuối ngày hôm đó sau khi thăm ông bà ở Đồng Giang, bà Lý đã đi trong nhiều giờ.

Người con trai đã đợi bà tại nhà bà thuê, nhưng bà không bao giờ quay lại. Mãi cho đến khi anh lên tàu để quay lại trường vào ngày 6 tháng 10 thì mới nghe về vụ bắt giữ.

Bà Lý bị bắt chỉ sau hai tháng chồng bà, ông Trương Bảo Xuân, bị bắt vì đức tin chung của họ vào ngày 1 tháng 8. Ông Trương hiện bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Đồng Giang.

Tại thời điểm viết bài này, công an không cho biết bà Lưu bị giam ở đâu.

Đây không phải lần đầu tiên cặp vợ chồng này bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tập mà họ tin rằng đã thay đổi cuộc đời của họ. Họ đã bị kết án tù cách nhau 10 tháng vào năm 2008, ông Trương bị sáu năm, bà Lưu bị bảy năm rưỡi.

Sơn Đông: Bà lão 76 tuổi bị bắt

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2019, bà Vương Trăn, 76 tuổi, đã bị bắt khi ở trên đường tại quê nhà bà ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.

Khi hai con trai của bà, anh Trương Bình và Trương Triêu, trở về nhà vào buổi trưa cùng ngày, họ thấy công an ở trước cửa đang tìm cách xông vào nhà. Họ đã từ chối mở cửa khi công an yêu cầu. Ngay sau đó, lực lượng công an đặc biệt đã đến và mở cửa.

Anh Trương Bình bị bắt. Anh Trương Triêu trốn thoát nhưng sau đó bị bắt vào ngày 2 tháng 11.

Sau 9,5 năm ngồi tù, cụ bà 79 tuổi bị bắt hai lần trong vòng sáu tháng vì kiên định đức tin của mình

Bà Triệu Ngọc Lan, 79 tuổi, một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị bắt trở lại vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, sáu tháng sau lần bị bắt trước đây vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Trong lần trước, bà đã được thả sau tám ngày bị giam vì sức khoẻ kém. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam Nam Câu.

10 năm qua, bà Triệu từng bị lãnh hai bản án oan sai, tổng cộng 9,5 năm tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ năm ngày vì đăng nghiêm chính thanh minh đối với tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được viết trái với lương tâm của mình

Sau khi bị bắt giữ, nhiều học viên Pháp Luân Công bị gây áp lực phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình vì công an thường đe dọa họ đối với những vấn đề liên quan đến công việc, lương hưu hoặc sự an toàn của người thân trong gia đình.

Cô Vương Thư Thanh nằm trong số các học viên đã hủy bỏ tuyên bố của mình và công bố ý định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả. Các học viên thực hiện việc này bằng cách đăng bản Nghiêm chính thanh minh lên website Minh Huệ, một cửa sổ giao lưu chủ yếu dành cho tất cả các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, bốn công an ở Đồn công an quận Phượng Sơn đã bắt giữ cô Vương tại nhà sau khi họ thấy bản Nghiêm chính thanh minh của cô được công bố trên website Minh Huệ tiếng Hán vào ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Cô bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đan Đông trong năm ngày và được thả vào ngày 23 tháng 10.

Cha của ba đứa trẻ bị bắt vì đức tin của mình và bị mất việc sau khi được thả

Ngày 7 tháng 10 năm 2019, ông Trần Bỉnh Quý, hơn 40 tuổi, một tài xế xe buýt ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt tại nhà sau khi công an theo dõi ông thông qua camera giám sát vì ông phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công ở thành phố Liên Giang (cách Mậu Danh 60 dặm) nhiều ngày trước đó.

Ba đứa con của ông, 2, 6 và 7 tuổi đã bị tổn thương khi thấy cha chúng bị đưa đi.

Ông Trần được thả vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, sau 37 ngày bị giam

Tuy nhiên, khi ông quay lại làm việc vào ngày hôm sau, bộ phận nhân sự của công ty xe buýt nói rằng ông đã bị sa thải vì công an ép họ phải cho ông nghỉ việc.

Vì ông là trụ cột duy nhất trong gia đình, nên con cái, vợ và cha mẹ già của ông đang ở trong tình trạng khó khăn.

Quảng Đông: Người đàn ông tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ phi pháp

Ngày 5 tháng 10 năm 2019, ông Vương Thuỷ Thành ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, bị bắt vì phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông đã tuyệt thực trong trại tạm giam để phản đối việc bắt giữ tuỳ tiện.

Gần đây viện kiểm sát địa phương đã phê chuẩn việc bắt giữ ông và ông hiện đang đối mặt với bị truy tố vì đức tin của mình.

Công an địa phương đã sách nhiễu và đe doạ gia đình ông nhằm buộc họ cung cấp thông tin về ông.

Liêu Ninh: Người phụ nữ lại bị giam sau bảy năm bị cầm tù

Sau khi các quan chức chính quyền của thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh phát hiện tài liệu Pháp Luân Công trong thị trấn và hối thúc công an điều tra, bà Khương Phượng Lệ đã bị bắt vào ngày 14 tháng 10 năm 2019 do bị nghi ngờ là người thực hiện.

Bà Khương, 60 tuổi, là một cư dân của thành phố Phượng Thành. Trong 10 năm qua, bà đã bị bắt năm lần và kết án tù hai lần. Bà bị giam trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh trong cả hai lần bị án tù, với tổng cộng bảy năm. Bà đã bị tra tấn tàn bạo trong tù.

Công an tỉnh Quảng Đông sách nhiễu học viên Pháp Luân Công tỉnh Hồ Nam vì treo biểu ngữ về Pháp Luân Công

Công an tỉnh Quảng Đông đã đi hơn 400 km đến tỉnh Hồ Nam để sách nhiễu một học viên Pháp Luân Công đã ngoài 80 tuổi vì phát hiện ra bà đã treo biểu ngữ và phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông.

Đầu tháng 10 năm 2019, bà Lý Quế Hoa, cư dân Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, đã tới Thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông để thăm con trai và con gái.

Ngày 12 tháng 10 năm 2019, một ngày trước khi trở về nhà ở Sâm Châu, bà Lý đã treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công ở gần một khu chợ địa phương tại Đông Hoàn.

Sau khi kiểm tra các video được ghi lại từ camera giám sát, công an đã phát hiện ra bà Lý chính là người đã treo các biểu ngữ. Họ đã sách nhiễu con gái và con trai bà tại nhà họ nhưng không tìm thấy bà.

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2019, bốn công an đến từ Đông Hoàn và các đồng nghiệp ở Sâm Châu đã đột nhập vào nhà bà Lý. Họ lục soát từng phòng và chụp ảnh lại mọi thứ mà không xuất trình lệnh khám xét. Một giờ sau, bà Lý bị đưa đến đồn công an địa phương.

Công an đã chụp ảnh bà Lý, lấy mẫu máu và mẫu nước tiểu của bà. Họ còn lấy cả điện thoại di động của bà và trả lại cho bà vài giờ sau đó. Bà Lý bị ép phải ký vào một văn bản không xác định rồi sau đó bà được thả vào khoảng 8 giờ tối.

Ba học viên bị bắt và hơn 10 người bị sách nhiễu

Từ ngày 2 đến 6 tháng 10, bà Triệu Học Thanh, bà Vương Hải Bình và bà Mã Hải Phương đã bị bắt tại nhà của họ ở thành phố Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh. Hiện bà Triệu đang bị giam ở trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương.

Ngoài các vụ bắt giữ này, trong tháng 10 đã có hơn 10 học viên đã bị công an địa phương ở huyện Khang Bình sách nhiễu khi họ đang bận rộn thu hoạch vụ mùa. Các học viên bị tra hỏi và bị ép phải viết những tuyên bố từ bỏ đức tin của họ.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 636 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 9 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 548 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 8 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 922 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 7 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 2.014 học viên Pháp Luân Công bị bắt vì đức tin của họ trong nửa đầu năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 341 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 5 năm 2019

Báo cáo của Minh Huệ: 688 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị bắt trong tháng 4 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 245 học viên Pháp Luân Công bị bắt vào tháng 3 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 101 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 2 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 181 Học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 1 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/22/396064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/4/180959.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share