Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2019] Ông Khổng Phồn Giáo đã được trả tự do vào ngày 17 tháng 11 năm 2019, sau ba năm thụ án trong Nhà tù Bản Khê.

Ông Khổng, 57 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2016 khi đi cùng một học viên Pháp Luân Công khác là ông Đô Hưng Quý, tới Đồn Công an Hà Đông để nộp tuyên bố biện hộ của ông Đô.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Đô đã bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2016, sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Thuận Thành vào ngày 10 tháng 11 năm 2016.

Ông Đô đã tự biện hộ cho mình như là một luật sư. Bởi những cảnh sát tham gia bắt giữ ông có mặt trong phiên xét xử, nên ông đã quyết định gửi một bản sao tuyên bố biện hộ của mình cho họ, hy vọng rằng họ có thể hiểu rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không hề vi phạm pháp luật Trung Quốc và bản thân cuộc bức hại này không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.

Tuy nhiên, thay vì tiếp nhận tài liệu, những cảnh sát đó đã bắt giữ ông Khổng, người đi cùng ông Đô.

Ông Đô đã bị kết án ba năm tù vào ngày 28 tháng 11 năm 2016.

Tòa án này cũng kết án ông Khổng ba năm tù vào ngày 1 thágn 3 năm 2017. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận, song cơ quan này đã quyết định giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Bài liên quan:

Tòa án không có cơ sở pháp lý khi buộc tội ông Đô Hưng Quý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/2/396546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/8/181010.html

Đăng ngày 15-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share