Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 11-12-2019] Ngày 8 tháng 12 năm 2019, lễ mít-tinh nhằm “Bảo vệ Nhân quyền và Chấm dứt Bức hại” đã diễn ra tại Hồng Kông, ngay trước Ngày Nhân quyền Quốc tế lần thứ 70. Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường Edinburgh và kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với các học viên ở Trung Quốc.

Các chính trị gia có ảnh hưởng đến từ Hồng Kông và Đài Loan đã phát biểu tại lễ mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

f580ed8feb5c7e10aacfdf383b0bf5a7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Edinburgh, Hồng Kông vào hôm mùng 8 tháng 12 năm 2019 để phản đối cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

86f30e8a801f85a4be4ede028df82974.jpg

725e8dcd6916394c62fb5c86921faf5c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giơ các bảng thông tin, căng biểu ngữ và áp phích tại lễ mít-tinh nhằm kêu gọi công lý và yêu cầu Bắc Kinh ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các học viên đã cùng nhau luyện công vào buổi sáng. Sau đó, họ giương các bảng thông tin, căng biểu ngữ và áp phích để bắt đầu lễ mít-tinh.

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông nói rằng thế giới có thể nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ thông qua sự đàn áp của nó đối với dân chủ và tự do ở Hồng Kông.

Ông phát biểu: “Những gì đã và đang xảy ra ở Hồng Kông thể hiện chính xác những gì ĐCSTQ có thể gây ra trong việc trấn áp người dân của nó, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một trong những thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất trong thế kỷ này.”

ĐCSTQ sắp giải thể

Ông Giản kêu gọi mọi người trên thế giới tăng cường nỗ lực để “giúp chấm dứt cuộc bức hại và đưa các thủ phạm ra công lý”.

Ông hy vọng người dân khắp mọi nơi sẽ chung tay góp sức để “giải thể một cách ôn hòa các tổ chức cộng sản và mang tia hy vọng tới cho Trung Quốc và thế giới”.

63f41dcfc4a0956e75966a279e6eb0c6.jpg

Ông Hồ Chí Vỹ phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Hồ Chí Vỹ, một nhà lập pháp Hồng Kông, đã lên án sự thờ ơ của ĐCSTQ đối với phúc lợi của người dân nước này. Ông cũng lên án ĐCSTQ vì đã sử dụng vũ khí và quyền lực chính trị làm tổn thương những công dân vốn tuân thủ luật pháp.

0d7a026d60df5fb6e507ae4f43dec3cc.jpg

Ông Thái Diệu Xương phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Thái Diệu Xương, phó Chủ tịch Liên minh Ủng hộ phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc, cho biết Pháp Luân Công hiện đang là nhóm bị bức hại nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc.

Ông Thái ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì các cuộc kháng nghị ôn hòa và lý trí của họ trong 20 năm qua. Ông cũng cảm ơn các học viên đã ủng hộ nhân dân Hồng Kông trong cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ của họ trước sự hỗn loạn của phong trào chống luật dẫn độ.

Hòa bình thế giới sau khi ĐCSTQ giải thể

Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Toàn cầu, nhấn mạnh rằng người dân Trung Quốc phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ để giải thể nó và chấm dứt cuộc bức hại.

Bà phát biểu: “Người dân Trung Quốc muốn được hưởng các quyền do Thần ban cho, và xã hội quốc tế muốn được bình an, thì chỉ có cách giải thể ĐCSTQ mà thôi.”

Các nhà lập pháp Đài Loan ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Vương Định Vũ, một nhà lập pháp Đài Loan, đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ công lý. Ông phát biểu: “Chúng tôi nhận thấy một nguồn năng lượng tích cực trong các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Họ sẵn sàng đứng lên [vì nhân quyền] bằng sự quyết tâm.”

Ông Lý Tuấn Áp, một nhà lập pháp Đài Loan khác, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Ông phát biểu: “Chúng tôi muốn người dân trên thế giới biết rằng những điều như thế quả thực đã và đang xảy ra. Chúng tôi muốn xã hội quốc tế chú ý đến nó.”

Ông Lý cho biết Trung Quốc là “nơi ít có nhân quyền nhất trên trái đất”.

Chính trị gia Hồng Kông lên tiếng vì nhân quyền và tự do

Ông Hà Tuấn Nhân, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước của Trung Quốc, nhận xét Trung Quốc đang gây ra những thảm họa nhân quyền “trong đó bức hại tôn giáo là nghiêm trọng nhất”.

Ông phát biểu: “Từ năm 1999 đến nay, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu tất cả các phương thức tra tấn có thể hình dung được và họ bị mổ cướp nội tạng trong khi vẫn còn sống.”

Ông Hà đề nghị nhân dân Hồng Kông đấu tranh vì nhân quyền để “bảo vệ chính mình và đấu tranh cho thế hệ mai sau”.

Luật sư Lương Gia Kiệt, Chủ tịch Đảng Công dân, cũng phát biểu về quyền tự do tôn giáo đang bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc. Ông nói: “Chúng tôi nhìn thấy những cây thánh giá bị đốt, các nhà thờ bị phá hủy và các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trên toàn quốc.”

Ông hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, tôn trọng Pháp Luân Công và tất cả các tín ngưỡng khác.

Nhà lập pháp Lâm Trác Đình muốn các học viên Pháp Luân Công “được hưởng quyền tự do tín ngưỡng trên khắp thế giới”. Ông hy vọng một tổ chức quốc tế độc lập sẽ tiến hành một cuộc điều tra về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cả hai nhà lập pháp, ông Khu Nặc Hiên và nhà cựu lập pháp Trịnh Gia Phú đều khích lệ mọi người đấu tranh cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/11/396920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/13/181077.html

Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share