[MINH HUỆ 01-02-2010] Ngày 31-01-2010, gần một nghìn người thuộc mọi tầng lớp đã biểu tình ở Hồng Kông để phản đối việc từ chối cấp visa cho sáu nhân viên sản xuất chính của Đoàn biểu diễn nghệ thuật Thần Vận. Bà Cao Du, một nhà báo độc lập từ Bắc Kinh và là người đã hai lần đoạt giải “Nhà báo dũng cảm” của Quỹ truyền thông phụ nữ quốc tế chia sẻ về cảm nhận của bà.

2010-2-1-minghui-flghk2-01--ss.jpg

Bà Cao Du

Bà Cao nghĩ sự việc như một “sự báo động đối với bảy triệu người dân ở Hồng Kông“. Bà kêu gọi người dân Hồng Kông “chống lại việc vi phạm quyền tự do báo chí và ngôn Lôận, bao gồm cả  biểu diễn nghệ thuật” như cách họ đã chống lại Điều 23.

2010-2-1-minghui-flghk2-02--ss.jpg

Giáo sư Tôn Văn Quảng

Tiến sĩ Tôn Văn Quảng là một giáo sư vật lý đã nghỉ hưu từ Đại học Sơn Đông. Ông Tôn nói rằng Thần Vận thể hiện những ý tưởng thông qua  hình thức nghệ thuật, và nghệ thuật không nên bị đàn áp. “Thần Vận truyền tải những mối quan tâm của người dân, và biểu đạt trí tưởng tượng của con người và những mong muốn tốt đẹp. Các nghệ sĩ nên được công nhận và tôn trọng”, Tiến sĩ Tôn nói. Ông chỉ ra rằng chính quyền Bắc Kinh có thể đã đứng đằng sau quyết định từ chối cấp visa của chính phủ Hồng Kông

2010-2-1-minghui-flghk2-03--ss.jpg

Ông Trịnh Ân Sủng

Ông Trịnh Ân Sủng là một Luật sư nhân quyền từ Thượng Hải. Ông Trịnh nói rằng người dân ở Trung Quốc đã xem các buổi trình diễn của Thần Vận từ Internet và đĩa DVD. “Nếu mọi người có thể bỏ phiếu tại Trung Quốc, tôi chắc chắn rằng họ sẽ bầu chọn để Thần Vận đến Trung Quốc. Tôi sẽ chào đón Thần Vận đến Thượng Hải.” Ông Trịnh nói rằng hầu hết mọi người tin rằng các màn trình diễn của Thần Vận phản ánh các nền văn hóa tinh tế 5000 năm lịch sử của Trung Quốc.” Người ta đã chán với những chương trình chứa đầy tuyên truyền của Đảng. Người dân sẽ chào đón Thần Vận,” ông Trịnh nói.

Theo ông Trịnh, hợp đồng của Thần Vận với các nhà tài trợ sự kiện ở Hồng Kông là một hợp đồng kinh doanh và can thiệp của chính phủ là bất hợp pháp và vô căn cứ.

Ông Trịnh tin rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc không muốn Thần Vận mang những thông điệp nào đó tới người dân ở Trung Quốc. Ông bày tỏ hy vọng rằng Thần Vận sẽ tiếp tục trình diễn nhiều hơn nữa, ” Những buổi trình diễn của Thần Vận giống như những quả bom văn hóa và tinh thần nhỏ bé mà đang bùng nổ ở Hồng Kông ngay cả khi chưa đến được đó, và những làn sóng choáng váng đang lan vào Đại lục.”

2010-2-1-minghui-flghk2-04--ss.jpg
Bà Lô Tuyết Tùng

Bà Lô Tuyết Tùng phát biểu ở cuộc biểu tình qua băng thu thanh.  Bà Lô là người đã đoạt giải Tưởng nhớ Lâm Chiêu và là giảng viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Cát Lâm.  Bà nói rằng kỳ vọng và  sự tin tưởng của mình đối với chính phủ Hồng Kông đã giảm đi đột ngột sau khi nghe về sự việc.” Tôi rất lo ngại” Bà Lô nói.

2010-2-1-minghui-flghk2-05--ss.jpg

Ông Mã Hiểu Minh

Ông Mã Hiểu Minh, một nhà văn từ tỉnh Thiểm Tây, tin rằng có những ảnh hưởng chính trị đằng sau những gì đã xảy ra với Thần Vận. Ông đang mong chờ tới khi Thần Vận có thể biểu diễn ở Trung Quốc.” Những biểu hiện của nghệ thuật và cảm xúc chân chính không bao giờ có thể  bị giảm bớt hoặc bị ngăn cản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/1/217403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/3/114402.html

Đăng ngày 07-02-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share