Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2019] Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận được thông tin rằng một cư dân tỉnh Cát Lâm đã bị cầm tù hơn một năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoàng Thiệu Phân, khoảng 65 tuổi, đã bị bắt vào tháng 6 năm 2017 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công trong khi đang đến chơi nhà con trai ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Cảnh sát tịch thu máy in và các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công của bà và giam bà trong Trại tạm giam Bảo An.

Gia đình bà đã phải nộp cho những kẻ tống tiền hàng trăm nghìn tệ, bởi họ dọa sẽ kết án bà năm năm tù nếu gia đình bà không nộp số tiền đó.

Bà Hoàng bị đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 12 năm 2017, sau đó bị kết án ba năm tù. Bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thành phố Quảng Châu vào năm 2018.

Gần đây, gia đình bà Hoàng đã tới nhà tù thăm bà. Họ cho hay nhân viên nhà tù cưỡng chế bà phải đọc các cuốn sách tẩy não và thường xuyên bắt bà viết các báo cáo tư tưởng, hòng khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/2/395313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180628.html

Đăng ngày 12-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share