Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2019] Bà Lan Lập Hoa, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, một ngày sau, thẩm phán của Tòa án Quận Tô Gia Truân đã kết án bà Lan ba năm mười tháng tù giam,

Bà Lan bị tra tấn với nhiều phương thức khác nhau trong thời gian bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương, trong đó có việc bị trói vào giường vì đã ngồi đả tọa luyện công. Trại tạm giam từ chối để bà tại ngoại điều trị y tế sau khi bà được chẩn đoán bị ung thư vú. Thay vào đó, họ còn cưỡng chế bà làm phẫu thuật mà không có sự đồng ý từ phía bà Lan hay gia đình bà.

Bà Lan, vốn là một người rất khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ, đã bị mắc viêm gan B chỉ sau một thời gian ngắn bị tống giam trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 9. Gần đây, gia đình bà nói rằng họ có thể tự lo được chi phí để điều trị y tế cho bà, song không có gì đảm bảo là sẽ bảo lãnh được bà ra ngoài.

Hiện tại, người thân của bà Lan vẫn đang cân nhắc các quyết định của họ vì nhà tù đã từ chối chăm sóc y tế cho bà, cũng như không đồng ý để bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị.

Bài viết liên quan:

Người phụ nữ bị ung thư vú trong khi bị giam lại bị kết án bốn năm tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/2/395322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180627.html

Đăng ngày 12-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share