Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-09-2019] Trong nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ đều đề cập tới “chú ý an toàn”, nhưng vẫn có nhiều đồng tu vẫn không chú trọng. Có người thậm chí còn cho rằng, Chính Pháp đã tới cuối cùng rồi, tà ác ngày càng ít đi rồi, do đó buông lơi về phương diện an toàn, khiến rất nhiều học viên bị tà ác dùi vào sơ hở mà bức hại. Đặc biệt thời kỳ gần đây tà đảng lấy cớ “70 năm xây dựng đảng”, ở khu vực tôi rất nhiều cảnh sát và cán bộ dân phố gõ cửa quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công, có học viên thậm chí còn bị bắt cóc, kết án và giam giữ phi pháp. Điều này có liên quan rất lớn tới việc chúng ta không chú ý an toàn, đương nhiên cũng có quan hệ tới việc chúng ta học Pháp và tu luyện cá nhân. Ở đây tôi chủ yếu đề cập tới vấn đề an toàn.

Bản thân tôi nhận ra trong Pháp Sư phụ đã giảng về “chú ý an toàn”, đó là để cho chúng ta tu, chúng ta không thể coi Pháp như lời nói cảnh tỉnh ở người thường. Pháp có vô hạn nội hàm, ở tầng khác nhau có thể ngộ được lý của các tầng khác nhau, vì vậy các đồng tu về phương diện này nhất định cần dùng Pháp để đo lường. Ở trong Pháp đồng tu ngộ được lý của các tầng khác nhau sẽ có cách làm khác nhau, nhưng chỉ cần ngộ ở trong Pháp, làm được tới mức độ nào đều là sự thể hiện đồng tu đã tu được tới tầng đó. Chúng ta có thể cùng nhau giao lưu, cùng nhau đề cao, với đồng tu giữ ý kiến bất đồng chúng ta không thể áp đặt quan điểm cá nhân, càng không thể lấy việc đồng tu chú ý an toàn ra để đo lường là có tâm sợ hãi.

Trên trang Minh Huệ Net có rất nhiều bài giao lưu chia sẻ liên quan tới phương diện chú ý an toàn này, cũng có nhiều cách làm được đề xuất, ví như: để tránh bị tà đảng lợi dụng điện thoại nghe lén, định vị, khi chúng ta làm việc Đại Pháp, hay học Pháp, giao lưu, hoặc khi thảo luận an bài tiến hành làm hạng mục chứng thực Pháp, đều không mang theo điện thoại di động; điện thoại bàn ở bên cạnh cũng cần dùng cách xử lý an toàn tương ứng; không được gọi điện thoại cho các đồng tu, không được lưu số máy điện thoại của đồng tu vào máy của mình, nếu muốn ghi lại số điện thoại của đồng tu cũng cần phải mã hóa; không được tùy tiện hỏi đồng tu nguồn gốc tài liệu, hoặc là đang tham gia làm hạng mục chứng thực Pháp nào đó, cũng không được tùy tiện nói với đồng tu và người thường mình làm việc gì đó, giữa các đồng tu giao nhận tài liệu nên sử dụng liên hệ đơn tuyến là tốt nhất v.v.. đó là những việc chúng ta nhất định cần làm được và làm cho tốt.

Tôi cho rằng bình thường chúng ta cần tránh tùy tiện ở bất kỳ chỗ nào cũng lớn tiếng nói ra tên đồng tu, có người bình luận kể chuyện về đồng tu trước mặt người khác, những sự việc nhỏ nhặt trong gia đình đồng tu thế nào đều nói ra hết, tất cả đều phơi bày hết, càng nói càng hứng thú, như thể người đó biết rất nhiều, nói ra thấy thật thoải mái.

Việc này ở người thường xét đều là hành vi rất không văn minh, dùng tiêu chuẩn người tu luyện đo lường đây chính là nhân tâm, đồng thời còn có vấn đề về tu khẩu. Tôi thấy rằng nếu có việc gì xác thực cần đề cập đến đồng tu, có thể chỉ cần đề cập tới họ, hoặc bí danh, hay hóa danh. Cũng không cần chỉ đích xác sự việc của vị đồng tu nào, ví như cách khi chúng ta giao lưu về một đồng tu, tốt nhất không cần nói ra tên của đồng tu, mà nói “có một đồng tu”, giao lưu như vậy là có thể đạt được mục đích rồi. Bởi vì chúng ta giao lưu nhắm vào sự việc làm được là ở trong Pháp hay không, chứ không cần chỉ đích xác đồng tu. Cách làm này có chỗ tốt là tránh có đồng tu không chú ý an toàn mang theo di động bên người, hoặc do sơ suất không xử lý rủi ro an toàn bảo mật một thời gian, bị tà đảng nghe lén.

Còn có tình huống tới nhóm học Pháp nhỏ hoặc tới nhà đồng tu, lúc ra vào đều cần chú ý, không đi nhóm đông cùng nhau, vừa đi vừa giao lưu. Bởi vì học Pháp vào thời gian cố định, hơn nữa có số lượng người nhiều, ra vào có tính quy luật thường xuyên, dễ khiến hàng xóm và nhân viên an ninh chú ý. Nếu các đồng tu gặp nhau ở khu vực quanh nhà đồng tu, đều làm như không biết nhau, ai đi đường nấy. Số người tham gia học Pháp nhóm không nên quá đông. Đồng tu cung cấp nhà của mình làm điểm học Pháp thật sự xuất sắc, an toàn của nhóm học Pháp cũng cần mọi người cùng nhau phải duy hộ tốt.

Sư phụ đã giảng về những học viên làm Minh Huệ Net:

“Nhưng họ không thể nói, công lao lớn đến mấy cũng phải cất trong bụng của mình. Một ngày, hai ngày không sao cả; một năm, hai năm cũng không sao cả; [nhưng] đây thoáng cái là 20 năm. Thực tế rất nhiều [đệ tử] lặng lẽ làm các hạng mục đệ tử Đại Pháp, có những đệ tử Đại Pháp khác cũng thế, lặng lẽ làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Chúng ta có lẽ cần phải thể ngộ sâu sắc hơn nữa về đoạn Pháp trên. Trong thời kỳ phi thường này, ở trong hoàn cảnh tà ác Đại lục này, chúng ta nên chăng cần có yêu cầu cao hơn cho bản thân đối với vấn đề an toàn, vì để giảm thiểu tổn thất, vì người khác, đồng thời cũng vì bản thân mình.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, do tầng thứ có hạn, có điểm nào thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/19/393523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/15/180338.html

Đăng ngày 23-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share