Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2019] Một bà lão 78 tuổi bị kết án hai năm tù chỉ sau 13 ngày bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoa Minh Tố, một cư dân thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bốn công an bắt ngay tại nhà vào ngày 6 tháng 8 năm 2019. Toà án Thành phố Bành Châu đã kết án bà vào ngày 19 tháng 8 năm 2019. Bà Hoa hiện đang bị giam tại Trại tạm giam An Tĩnh. Bà đã nộp đơn kháng cáo.

Theo trình tự xử lý hồ sơ điển hình trong các vụ án hình sự ở Trung Quốc, lệnh bắt giữ một người thường được phê duyệt một tháng sau đó. Cảnh sát được cho thêm hai tháng nữa để điều tra vụ án và nộp cho viện kiểm sát. Viện kiểm sát sẽ mất một tháng để truy tố nghi phạm và chuyển vụ án cho tòa. Sau đó, tòa án sẽ tổ chức xét xử vụ án trong vòng ba tháng.

Trong trường hợp của bà Hoa, quy trình xử lý hồ sơ lẽ ra trong bảy tháng đã giảm xuống còn hai tuần.

Trước lần tuyên án này, bà Hoa đã bị bắt vào ngày 17 tháng 4 năm 2019 sau khi có người tố giác bà nói chuyện với mọi người trên phố về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà. Sau khi bị giữ tại đồn cảnh sát trong 15 tiếng, bà được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/四川彭州市78岁华明素被绑架13天后遭诬判-394117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/8/180236.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share