Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2019] Ba cư dân thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh bị kết án mỗi người 5 năm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hồ Thiệu Vĩ, bà Lưu Dĩnh và bà Trương Đông Thanh đã bị bắt giữ hôm 24 tháng 3 năm 2019 sau khi bị báo cảnh sát vì phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công tại quận Triều Dương, cách Hồ Lô Đảo khoảng gần 145 km.

Ngày hôm sau, các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Triều Dương đã tới lục soát nhà của họ.

Chồng và con trai của bà Lưu cũng bị đưa đến đồn cảnh sát nhưng đã được thả sau khi cảnh sát xác minh họ không phải là người đã lái xe đưa ba học viên đến quận Triều Dương.

Cảnh sát đã từ chối trả lại chiếc xe hơi đã tịch thu trước đó của bà Lưu.

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, cảnh sát đã đệ trình hồ sơ của các học viên này lên Viện Kiểm sát Quận Triều Dương. Năm ngày sau, công tố viên đã phê duyệt lệnh bắt giữ đối với các học viên này.

Ngày 21 tháng 8 năm 2019, ba học viên đã xuất hiện tại Tòa án Quận Triều Dương và mỗi học viên bị kết án 5 năm tù cùng mức phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Tại thời điểm viết báo cáo, các học viên này vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Triều Dương. Họ đã kháng cáo lên Tòa Trung thẩm thành phố Triều Dương.

Ông Hồ và bà Lưu cũng đã đệ đơn khiếu nại đối với cảnh sát và các công tố viên đã bức hại họ.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/130675-ba-gia-dinh-tan-vo-sau-nhieu-nam-bi-buc-hai-vi-tu-luyen-phap-luan-cong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/393910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180146.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share